U22 Việt Nam và bài toàn tìm kiếm lối chơi kiểm soát bóng phù hợp

Lối chơi thiên về kiểm soát bóng của U22 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Troussier có thể trở thành "con dao hai lưỡi" tại SEA Games 32 khi dễ bị các đối thủ mạnh khai thác điểm yếu.
U22 Việt Nam được giao nhiệm vụ bảo vệ tấm huy chương vàng tại SEA Games 32. (Ảnh: VFF)
U22 Việt Nam được giao nhiệm vụ bảo vệ tấm huy chương vàng tại SEA Games 32. (Ảnh: VFF)

U22 Việt Nam chỉ có chưa đến 10 ngày nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32. Lượng thời gian ngắn ngủi khiến huấn luyện viên Phillippe Troussier gặp khó khăn trong việc tìm ra công thức vận hành trơn chu và tìm ra chiến thắng cho đoàn quân áo đỏ sao vàng. 

Các cầu thủ U22 Việt Nam cũng không hội quân theo từng đợt khác nhau và khiến ông Troussier bị thu hẹp thời gian làm việc cùng toàn đội trước khi lên đường Campuchia. 

Tiếp tục lối chơi kiểm soát bóng? 

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã phải đối diện áp lực lớn khi phải đón nhận những thất bại đậm cùng U23 Việt Nam ở giải giao hữu Doha Cup cách đây chưa lâu. Đáng chú ý, chiến lược gia người Pháp gây tranh cãi khi chủ động áp dụng lối chơi kiểm soát bóng cho các cầu thủ. 

[HLV Troussier: Mục tiêu của U22 Việt Nam là bảo vệ chức vô địch]

Nhiều chuyên gia bóng đá ủng hộ ông Troussier với lựa chọn cách chơi bóng hiện đại và phù hợp với dàn cầu thủ kỹ thuật. Khi các cầu thủ kiểm soát được bóng đồng nghĩa có quyền chủ động trong việc vận hành lối chơi theo ý đồ. 

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng nhà cầm quân 67 tuổi đang đi vào "vết xe đổ" của nhiều huấn luyện viên tuyển Việt Nam trước đây. Bởi, không ít người tiền nhiệm đã chọn lối chơi thiên về kiểm soát bóng và phải nhận thất bại. 

Chỉ đến khi huấn luyện viên Park Hang-seo chuyển sang lối chơi thiên về phòng ngự, chủ động phá lối chơi, mới có thể mang về những hiệu quả. 

U22 Việt Nam có tỷ lệ kiểm soát bóng trước các đối thủ mạnh nhưng không thu được kết quả có lợi. (Ảnh: VFF) 

Theo chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải, lối chơi kiểm soát bóng của ông Troussier có những điểm tích cực nhưng chưa thể giành chiến thắng bởi còn thiếu sự biến hóa. Để có thể thành công ở SEA Games 32, U22 Việt Nam cần thêm những phương án mới mẻ thay vì chỉ tập trung vào cầm bóng và triển khai bóng theo bài cố định. 

Ông Vũ Mạnh Hải nói: "Lối chơi của ông Troussier hướng đến tương lai. Nhưng đối với SEA Games 32 ngay trước mặt thì cần thêm những phương án mới mẻ hơn. Chính lối chơi kiểm soát bóng sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Trước đối thủ yếu, chúng ta có thể tự tin chơi tấn công theo mong muốn. Nhưng gặp các đội mạnh, U22 Việt Nam cần cải thiện khả năng biến hóa hoặc thậm chí phải biết nhún nhường đúng lúc." 

Lựa chọn lối chơi phù hợp với U22 Việt Nam ở thời điểm hiện tại khi SEA Games 32 đang cận kề, chắc chắn trở thành bài toán khiến huấn luyện viên Philippe Troussier phải tính toán kỹ càng. 

Huấn luyện viên Troussier cần cải thiện U22 Việt Nam dựa trên những thất bại ở giải Doha Cup 2023. (Ảnh: TTXVN)

Danh sách 31 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho SEA Games 32 không thiếu những cầu thủ tốt, thậm chí đầy đủ những chân sút tốt nhất hiện tại. Điều này đòi hỏi muốn chiến lược gia người Pháp đưa ra những toan tính mới dựa trên kết quả sàng lọc thu được từ các thất bại đậm tại giải giao hữu gần nhất. 

Ở những buổi tập đầu tiên sau khi tập trung, ông Troussier cũng đã bắt đầu đưa ra những thay đổi ở U22 Việt Nam như yêu cầu triển khai lối đá ban bật nhanh, ít chạm và chuẩn bị tâm lý thoát khỏi áp lực pressing... 

Cần thêm "chất quái" 

Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho biết ngay cả khi U22 Việt Nam chọn lựa được những phương án tốt nhất, song vẫn phải cần thêm những yếu tố như sự già dơ, bản lĩnh và kinh nghiệm để chinh phục SEA Games 32. 

Ông Hải phân tích: "Lối chơi là một phần quan trọng. Nhưng với vị thế đương kim vô địch, U22 Việt Nam cũng phải chuẩn bị thêm tâm thế vững vàng. Nằm chung bảng với U22 Thái Lan, chúng ta phải biết cách vận dụng tối đa cách chơi kiểm soát để áp đảo và giành điểm trước đối thủ yếu hơn. Từ đó, toàn đội có thêm tiền đề để sẵn sàng gặp người Thái." 

"Gặp đối thủ Thái Lan chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt trong vấn đề tâm lý thi đấu. Dù các cầu thủ Việt Nam ngày một tự tin sau thành công những năm qua, nhưng cần phải giữ vững tinh thần trước đối thủ Thái Lan bất cứ lúc nào, đặc biệt với các cầu thủ trẻ," ông Hải nói thêm. 

Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ gặp các đối thủ từ yếu đến mạnh tại SEA Games 32. Ở lượt trận cuối bảng, đoàn quân áo đỏ sao vàng sẽ chạm trán "voi chiến."

Nếu không thể kiếm điểm tối đa trước khi gặp đối thủ cuối cùng, thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier có thể rơi vào thế khó. Ở SEA Games 2017, U22 Việt Nam từng chung bị loại vì không thể thắng các đối thủ trực tiếp trước khi bước vào trận đấu cuối cùng gặp U22 Thái Lan. 

U22 Việt Nam sẵn sàng đội hình tốt nhất hướng đến SEA Games 32. (Ảnh: VFF) 

Theo chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú, U22 Thái Lan vẫn là đối trọng mạnh nhất của U22 Việt Nam trong hành trình bảo vệ chức vô địch SEA Games 32. 

"U22 Thái Lan được đánh giá rất cao, đặc biệt khi cho thấy sức mạnh và sự chuẩn bị kỹ càng ở giải giao hữu Doha Cup. Đội bóng này có thể không sở hữu nhiều ngôi sao nổi tiếng như thế hệ trước nhưng chưa bao giờ dễ bị đánh bại. U22 Việt Nam có thể không cần tập trung quá nhiều cho trận đấu vòng bảng gặp U22 Thái Lan nhưng cần phải chuẩn bị một tâm thế vững vàng để có thể gặp lại ở chung kết," ông Tú cho hay.

So với đội hình dự giải đấu Doha Cup 2023, U22 Việt Nam đang có nhiều nhân sự tốt hơn. Hàng loạt cầu thủ trẻ được ra sân tại V-League và Hạng Nhất Quốc gia 2023 thời gian qua cũng đã có thêm kinh nghiệm thi đấu cho SEA Games 32. 

Chính huấn luyện viên Philippe Troussier cũng cho hay: "Tôi có ít nhất 6 cầu thủ từng dự SEA Games 31. Nhóm này sẽ giúp đỡ đồng đội lúc khó khăn. Áp lực là động lực trong cuộc sống, cả đội phải cố gắng tìm cách hoàn thiện được lối chơi.”

Trước đó, ý kiến chuyên môn từ một số huấn luyện viên V-League cũng đã chỉ ra rằng U22 Việt Nam sẽ gặp khó về kinh nghiệm bởi không còn các cầu thủ quá tuổi góp sức. Điều này đòi hỏi rất nhiều những sự thay đổi và cải thiện từ ông Troussier.

Kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu quan trọng không phải cầu thủ trẻ nào cũng có. Nhưng, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể có thêm "chất quái" và sự già dơ trong cách vận hành lối chơi nhờ vào khả năng "thổi lửa" của huấn luyện viên giàu kinh nghiệm chinh chiến như ông Troussier trong thời gian ngắn khi SEA Games 32 cận kề./. 

Lịch thi đấu thuận lợi của U22 Việt Nam tại SEA Games 32. (Ảnh: TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục