HLV Troussier: Mục tiêu của U22 Việt Nam là bảo vệ chức vô địch

Phát biểu trước thềm SEA Games, huấn luyện viên Philippe Troussier khẳng định dù phải đối diện với nhiều khó khăn nhưng mục tiêu lớn nhất của U22 Việt Nam là bảo vệ thành công chức vô địch.
HLV Troussier: Mục tiêu của U22 Việt Nam là bảo vệ chức vô địch ảnh 1HLV Philippe Troussier trả lời phỏng vấn. (Nguồn: VFF)

Đội tuyển U22 Việt Nam đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên tại Bà Rịa-Vũng Tàu để chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia.

Tại SEA Games 32, đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở bảng B với sự góp mặt của Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Bảng đấu được nhận định là bảng đấu khó cho nhà đương kim vô địch.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Philippe Troussier khẳng định dù phải đối diện với nhiều khó khăn nhưng mục tiêu lớn nhất của U22 Việt Nam là bảo vệ thành công chức vô địch.

Nhận định về các đối thủ, vị "thuyền trưởng" người Pháp cho biết: "Tất cả các đối thủ sắp tới đều quen thuộc ở Đông Nam Á. Họ sẽ có tham vọng riêng, thậm chí là vô địch nên sẽ không có trận nào là dễ dàng cả. Thái Lan vẫn là đội mạnh nhất. Tuy nhiên chúng tôi đã có sự tìm hiểu và mục tiêu là bảo vệ ngôi vị vô địch."

[U22 Việt Nam triệu tập 31 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 32]

Để chuẩn bị cho SEA Games 32, U22 Việt Nam đã trãi qua 4 giai đoạn tập huấn trong tháng 3 vừa qua, trong đó có tham dự giải giao hữu quốc tế U23 Cup tại Doha.

Ngoài việc cọ xát ở Doha, các cầu thủ U22 Việt Nam cũng đã có nhiều cơ hội để chứng tỏ mình khi được ra sân trong nhiều trận đấu tại giải chuyên nghiệp quốc gia.

Đánh giá về điều này, ông Troussier nói: "Trong 3 tuần qua, khoảng 80-90% cầu thủ của U22 Việt Nam đã được ra sân ở V-League. Điều này rất quan trọng cho quá trình chuẩn bị SEA Games 32."

HLV Troussier: Mục tiêu của U22 Việt Nam là bảo vệ chức vô địch ảnh 2U22 Việt Nam hướng đến tấm HCV SEA Games 32. (Nguồn: VFF)

Tại SEA Games 32, các đội sẽ đăng ký danh sách chính thức với tối đa là 20 cầu thủ, trong đó tối thiểu là hai thủ môn. Do đó huấn luyện viên Troussier sẽ phải loại đi 11 người để lựa chọn những gương mặt tiêu biểu nhất tham dự SEA Games 32.

"Tôi đề cao sự đa năng của cầu thủ, nếu không đa năng thì khó mà được lựa chọn. Để vào đến chung kết thì chúng ta sẽ phải trải qua 6 trận đấu, chưa kể trường hợp bị treo giò và thẻ phạt... Do vậy, việc tính toán làm sao cho phù hợp sẽ là công việc rất quan trọng," Troussier chia sẻ về tiêu chí lựa chọn.

Môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 29/4. U22 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ tấm huy chương Vàng bằng trận gặp Lào (19 giờ ngày 30/4).

Tiếp đó, đoàn quân của ông Troussier sẽ đối đầu Singapore (2/5), Malaysia (8/5) và Thái Lan (11/5)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục