Ukraine và Mỹ thảo luận về việc mua thêm tên lửa chống tăng Javelin

Đại biện Mỹ tại Ukraine William Taylor cho biết Chính phủ Ukraine và Mỹ đang thảo luận về các điều kiện để mua các hệ thống tên lửa chống tăng Javelin.
Ukraine và Mỹ thảo luận về việc mua thêm tên lửa chống tăng Javelin ảnh 1Ukraine muốn mua thêm Javelin. (Nguồn: AP)

Theo unian.info, Ukraine mới đây đã đề nghị Mỹ bán thêm cho nước này hệ thống tên lửa chống tăng Javelin. 

Nguồn tin trên dẫn lời Đại biện Mỹ tại Ukraine William Taylor cho biết Chính phủ Ukraine và Mỹ đang thảo luận về các điều kiện để mua các hệ thống tên lửa chống tăng Javelin.

Ông Taylor nêu rõ: “Chúng tôi chuẩn bị bán những vũ khí này cho Ukraine và hai chính phủ đang thảo luận các điều khoản."

[Ukraine muốn mua thêm hệ thống tên lửa Javelin của Mỹ]

Cuối năm 2017, Chính quyền Mỹ đã quyết định bán vũ khí sát thương cho Ukraine, trong đó có các hệ thống tên lửa chống tăng Javelin.

Tháng 3/2018, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán 210 tên lửa Javelin và 37 bệ phóng với tổng trị giá khoảng 47 triệu USD./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục