Phát biểu tại hội thảo, Cục trưởng Cục Hóa chất, Tiến sĩ Phùng Hà chobiết với nỗ lực thiết lập cơ chế hợp tác giữa các cơ quan Chính phủ có chứcnăng liên quan đến quản lý hóa chất và lồng ghép có lựa chọn các mảng quản lýhóa chất an toàn trong quy trình xây dựng chính sách, lập kế hoạch cấp quốc gianhằm giảm thiểu tác hại của hóa chất đến sức khỏe con người và môi trường, CụcHóa chất đã khởi xướng xây dựng Dự án SAICM.
Dự án được Chính phủ phê duyệt vớisự tài trợ của UNDP và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) trong 2 năm(2012-2013) với tổng số tiền hơn 400 nghìn USD.
Dự án sẽ khuyến khích áp dụng phân tích kinh tế khi lồng ghép quản lý hóachất an toàn vào kế hoạch phát triển, đảm bảo tính hiệu quả kinh tế của các hànhđộng quản lý hóa chất an toàn cũng như xây dựng được năng lực chuyên môn đểlượng hóa các chi phí (do không thực hiện quản lý hóa chất an toàn) và lợi íchkhi thực hiện quản lý hóa chất an toàn, làm cơ sở cho các bước lập kế hoạch,phân bổ ngân sách và tính toán kinh tế trong giải quyết các vấn đề về quản lýhóa chất an toàn; xây dựng cơ chế để lồng ghép quản lý hóa chất an toàn.
Chỉ ra những tồn tại trong công tác quản lý hóa chất hiện nay tại ViệtNam, đại diện UNDP cho biết với tỷ lệ tăng trưởng bình quân khoảng 14%/năm,ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đang đóng góp khoảng 10% giá trị sản xuấtcông nghiệp và tạo ra việc làm cho 10% lao động công nghiệp.
Tuy nhiên, côngnghiệp hóa chất cũng đang gây ra những tác động không nhỏ tới môi trường và sứckhỏe con người. Trong khi đó, việc quản lý hóa chất tại Việt Nam từ khâu đầu(sản xuất) đến khâu cuối (thải bỏ) hiện do nhiều đầu mối khác nhau quản lý ở mỗikhâu cụ thể hoặc ở mỗi một sản phẩm cụ thể.
Theo đó, cả Bộ Công Thương, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài Nguyênvà Môi trường, Bộ Quốc phòng... đều có phần trách nhiệm nhất định liên quan đếnquản lý hóa chất và công tác quản lý này vẫn chưa đồng bộ, thiếu liên kết, nhậnthức về rủi ro hóa chất và quy trình an toàn còn kém.
Trong nhiều trường hợpviệc phân công trách nhiệm không rõ ràng dẫn tới mâu thuẫn trong nhiệm vụ củacác tổ chức liên quan đến quản lý hóa chất. Vì vậy, việc thiết lập cơ chế phốihợp cùng các phương pháp thống nhất và nhận thức đầy đủ thông qua Dự án SAICMnhằm quản lý an toàn hóa chất ở tất cả các khâu là yêu cầu cấp thiết để nền kinhtế phát triển bền vững.
SAICM là phương pháp tiếp cận chiến lược quản lý hóa chất hợp lý, là khungchính sách giúp quản lý hóa chất tối ưu được thông qua tại Hội nghị quản lý Hóachất quốc tế vào tháng 2/2006 tại Dubai.
Mặc dù SAICM chỉ là sự cam kết về mặtchính trị của các quốc gia, không phải là Hiệp ước bắt buộc nhưng đến tháng8/2012, SAICM đã có hơn 171 quốc gia tham gia./.