Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cộnghòa đang đi vào giai đoạn “một mất một còn,” do vậy các ứng cử viên sẽ không từbỏ bất kỳ thủ đoạn nào để công kích, hạ thấp thanh danh của đối thủ.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phát biểu trước các ủng hộ viên tại thànhphố San Antonio, bang Texas, ông Santorum cho rằng cử tri Mỹ năm 2012 muốn cómột sự lựa chọn mới, muốn bầu một chính khách có tầm nhìn khác lạ về nước Mỹ lênlàm tổng thống, chứ không phải bầu một người có quan niệm giống hệt như ngườiđang cầm quyền.
Người phát ngôn của ông Santorum ngay sau đó đã phải lên tiếng bào chữa,nói rằng thân chủ của ông chỉ muốn nói về sự giống nhau “như đúc” giữa ôngRomney với ông Obama, chứ không hàm ý nói rằng “thà bầu lại ông Obama còn hơnbầu ông Romney làm tổng thống” như lời cáo buộc của ông Romney.
Cùng ngày, Giám đốc chính trị của ông Romney công bố bản ghi nhớ xác địnhvị cựu Thống đốc bang Massachussets “đang trong tiến trình vững chắc tiến tớiđược đề cử làm ứng cử viên chính thức của đảng Cộng hòa.”
Bản ghi nhớ thậm chí còn cho rằng việc ông Santorum cố tình không chịu bỏcuộc sẽ có lợi cho nỗ lực tái cử của ông Obama. Giám đốc chính trị của ôngRomney phát biểu: “Chừng nào ông Santorum còn có mặt trong vòng bầu cử sơ bộ thìcàng làm giảm sự đoàn kết của đảng Cộng hòa trong nỗ lực đánh bại Tổng thốngObama.”
Theo lời vị giám đốc, ông Santorum cần phải giành tới 70% tổng số suất ghếđại biểu còn trong khi ông Romney đã giành được một nửa suất ghế tối thiểu 1.144theo luật định để được đề cử làm ứng cử viên chính thức của đảng Cộng hòa./.