Uruguay mới lần đầu thắng trận ra quân World Cup từ năm 1970

1 phút không quá dài, nhưng trong bóng đá, khoảng thời gian này đủ để thay đổi cục diện cả trận đấu. Hẳn các cầu thủ Ai Cập là người hiểu rõ nhất điều này sau trận đấu với Uruguay.
Uruguay mới lần đầu thắng trận ra quân World Cup từ năm 1970 ảnh 1Giminez ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới Ai Cập tại trận ra quân ở World Cup 2018 (Nguồn: AFP/TTXVN)

Với bàn thắng duy nhất do Giminez ghi ở phút cuối cùng trong trận đấu với Ai Cập tại bảng A World Cup 2018, Uruguay đã có chiến thắng đầu tiên ở trận ra quân của mình tại một vòng chung kết World Cup kể từ năm 1970.

Trong 6 lần dự World Cup tiếp theo, họ chưa từng thắng trận mở màn, và cái dớp đó chỉ chấm dứt cho tới khi Giminez bật cao đánh đầu làm tung lưới Ai Cập.

1 phút không quá dài, nhưng trong bóng đá, khoảng thời gian này đủ để thay đổi cục diện cả trận đấu. Hẳn các cầu thủ Ai Cập là người hiểu rõ nhất điều này sau trận đấu với Uruguay.

Vào sân với tâm thế cửa dưới và không có sự phục vụ của cầu thủ chủ chốt Mohamed Salah, Ai Cập đã có một trận đấu đầy quả cảm. Với đội hình 4-2-3-1, Ai Cập đặt mục tiêu phải có điểm trước Uruguay. Và quả thực hàng thủ của Ai Cập đã giữ cự ly rất tốt nhằm khóa chặt các bài tấn công của đội bóng đến từ Nam Mỹ.

Uruguay với cặp tiền đạo trứ danh Cavani – Suarez đã gặp rất nhiều khó khăn trước các cầu thủ Ai Cập, họ gần như không có một pha phối hợp nào nhuần nhuyễn ngoài một pha đối mặt thủ môn của Luis Suarez trong hiệp 1.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu chắc chắn là thủ môn Mohamed El Shenawi bên phía Ai Cập. Với phản xạ nhanh nhẹn, anh đã làm nản lòng các chân sút bên phía Uruguay.

[Hàng nghìn cổ động viên xứ Hàn "đổ bộ" tới Nga xem World Cup]

Tuy nhiên như vậy vẫn là chưa đủ. Khi đồng hổ điểm phút 89 và nhiều người đã nghĩ mỗi đội sẽ có 1 điểm, trung vệ Jose Gimenez của Uruguay đã có một pha bật cao đánh đầu trong một tình huống hỗn loạn trước khung thành Ai Cập. Bóng đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của huấn luyện viên Hector Cuper và các học trò.

Với kết quả này, thế trận của bảng A sẽ rất gay cấn do Ai Cập và Nga sẽ cạnh tranh trực tiếp cho một vé vào vòng trong. Còn với Uruguay, vị trí đầu bảng rất khó vuột khỏi tay họ./.

Uruguay mới lần đầu thắng trận ra quân World Cup từ năm 1970 ảnh 2Uruguay đã có chiến thắng may mắn trước Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục