Tờ Washington Post ngày 23/11 dẫn lời ông Willard "Bill" Wattenburg, một cựuchuyên gia về vũ khí hạt nhân tại phòng nghiên cứu Livermore có liên quan đếnphát triển loại hình công nghệ này, cho biết ông từng đề xuất ý tưởng "vá" phầnmềm lên Bộ An ninh Nội địa Mỹ bốn năm trước nhưng vẫn chưa có hồi âm.
Wattenburg chia sẻ "vá" phần mềm sẽ làm thay đổi hình ảnh mà máy quét thu được,theo đó các hình ảnh này sẽ tương phản giống như chiếc gương nhà cười, nhưng bấtcứ vật dụng nguy hiểm nào sẽ hiển thị rõ nét với hình ảnh thực trên màn hình máytính.
Theo cấu hình hiện nay, các máy quét sẽ cho ra những đường nét rõ ràng và chânthực về cơ thể hành khách trong tình trạng không quần áo. Chính vì thế Cơ quan An ninh Vậntải Mỹ (TSA) đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ công luận khi cho lắp đặtnhững thiết bị quét toàn thân hồi tháng trước.
Ông Wattenburg nói: “Tại sao chúng ta lại không bóp méo hình ảnh thu được từ máy quét thành mộthình thù gì đó kỳ cục, sao cho không nảy sinh bất cứ điều gì gây tò mò hay kíchđộng?”
Tuy nhiên, người phát ngôn của TSA, Nick Kimball, cho biết ông chưa thể lập tứcxác nhận thông tin rằng Wattenburg từng đối thoại với các quan chức liên bang vềvấn đề trên.
Các hành khách đi máy bay phản đối máy quét đã bị đề nghị phải lựa chọn để nhânviên an ninh của TSA kiểm tra trực tiếp bằng tay, bao gồm cả chỗ kín. Đối vớinhiều hành khách, lựa chọn đó còn bất nhã hơn, thậm chí những người phản đối cònso sánh quá trình kiểm tra này chẳng khác gì hành vi quấy rối tình dục./.