Vai trò nhà cung cấp ngũ cốc chủ chốt của Ukraine đang bị đe dọa

Người Nga đã thu giữ 6,24 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine, trong khi 2,25 triệu tấn ngũ cốc trong tay người Ukraine đã bị hư hỏng bởi chiến tranh.
Vai trò nhà cung cấp ngũ cốc chủ chốt của Ukraine đang bị đe dọa ảnh 1Tàu chở ngũ cốc của Ukraine cập cảng Djibouti ngày 30/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo cáo mới của Tổ chức Quan sát Xung đột công bố ngày 15/9 cho hay, Ukraine đã mất gần 15% lượng ngũ cốc dự trữ trong cuộc xung đột với Nga, đe dọa vai trò là nhà cung cấp lương thực chính cho thế giới.

Báo cáo cho hay người Nga đã thu giữ 6,24 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine, trong khi 2,25 triệu tấn ngũ cốc trong tay người Ukraine đã bị hư hỏng bởi chiến tranh.

Tổng cộng, cuộc xung đột đã làm mất khoảng 8,5 triệu tấn trong tổng số 58 triệu tấn ngũ cốc dự trữ của Ukraine, đe dọa khả năng nước này có được nguồn cung cấp lúa mỳ, ngô và dầu hướng dương quan trọng cho thị trường thế giới như trước.

[Chỉ 28% lượng ngũ cốc Ukraine xuất khẩu đến các nước đang phát triển]

Nông dân Ukraine đang hết chỗ trữ ngũ cốc để xuất khẩu, điều này có thể không khuyến khích họ trồng trọt trong vụ tiếp theo, đặc biệt là vụ Đông năm nay.

Trước đó hai ngày, Cơ quan giám sát nông nghiệp (MARS) của Liên minh châu Âu (EU) cho biết sản lượng ngô của Ukraine dự kiến giảm 24% so với năm ngoái và thấp hơn 5% so với trung bình 5 năm, xuống còn 32 triệu tấn.

Bên cạnh đó, sản lượng hướng dương của Ukraine, một trong những nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, cũng dự kiến giảm 15% so với năm ngoái,  xuống còn 13,9 triệu tấn. Con số này thấp hơn 2% so với mức trung bình 5 năm qua.

Theo MARS, khoảng 4% ngô, 10% hoa hướng dương và 7% sản phẩm đậu tương tập trung ở các khu vực hiện đang có xung đột.

Đối với các cây vụ đông đã qua mùa thu hoạch, tỷ lệ này lần lượt là 22% sản lượng lúa mỳ, 20% lúa mạch và 13% hạt cải dầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.