Chỉ 28% lượng ngũ cốc Ukraine xuất khẩu đến các nước đang phát triển

Khoảng 44% lượng ngũ cốc Ukraine xuất khẩu qua Biển Đen theo thỏa thuận do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã được đưa tới các nước phát triển và chỉ có 28% đến các nước đang phát triển.
Chỉ 28% lượng ngũ cốc Ukraine xuất khẩu đến các nước đang phát triển ảnh 1Tàu Glory mang cờ đảo quốc Marshall chở hàng chục tấn ngũ cốc rời khỏi cảng Chornomorsk, Ukraine, ngày 7/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn của Trung tâm Điều phối chung Ismini Palla thông báo khoảng 44% lượng ngũ cốc Ukraine xuất khẩu qua Biển Đen theo thỏa thuận do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã được đưa tới các nước phát triển và chỉ 28% đến các nước đang phát triển.

Tuyên bố cho biết: “Điểm đến 28% các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp: Ai Cập (10%), Iran và Ấn Độ (5%), Sudan và Kenya (2%), và Djibouti, Lebanon, Somalia và Yemen (1%); 27% ở các nước có thu nhập trên trung bình: Thổ Nhĩ Kỳ (19%), Trung Quốc (8%) và Bulgaria (<1%); và 44% ở các nước có thu nhập cao: Tây Ban Nha (13%), Hà Lan (8%) , Italy (7%), Hàn Quốc (5%), Romania (4%), Đức (2%), và Pháp, Hy Lạp, Ireland và Israel (1%)”, tuyên bố cho biết. 53% thành phần hàng hóa trong đó có ngô, 23% lúa mỳ, 12% sản phẩm hướng dương, 6% lúa mạch, 5% hạt nho và 1% đậu nành, tuyên bố cho biết.

[102 tàu chở ngũ cốc đã khởi hành từ các cảng của Ukraine]

Thỏa thuận trên, chính thức được gọi là Sáng kiến Biển Đen, nhằm cho phép xuất khẩu ngũ cốc an toàn ra khỏi Ukraine cũng như phân bón và ngũ cốc từ Nga ra thị trường thế giới.

Thỏa thuận đạt được ngày 22/7 với sự giúp đỡ của Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục