Vàng SJC giao dịch ở mức 48,5 triệu đồng, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD là 23.227 VND/USD, tăng 4 đồng/USD so với chốt phiên trước.
Vàng SJC giao dịch ở mức 48,5 triệu đồng, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ ảnh 1Giao dịch vàng tại Phú Quý. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau khi tăng mạnh ở phiên trước, sáng nay (15/4), giá vàng SJC trong nước giảm nhẹ 50.000 đồng mỗi lượng, tỷ giá trung tâm tăng 4 đồng.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng SJC tại Công ty Doji và Công ty Phú Quý không có biến động, hiện hai doanh nghiệp này cùng giao dịch quanh mức 47,80-48,50 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng SIC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giao dịch quanh mức 47,70-48,50 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng mỗi lượng.

[Giá vàng đứng ở mức cao nhất trong hơn 7 năm phiên thứ tư liên tiếp]

Trên thế giới, giá vàng dao động quanh ngưỡng 1.722 USD/ounce, giảm 2 USD/ounce so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương 48,85 triệu đồng mỗi lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank.

Mức giá này vẫn cao hơn thương hiệu SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn 350.000 đồng mỗi lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD là 23.227 VND/USD, tăng 4 đồng/USD so với ngày 14/4.

Ngân hàng Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết giá 23.340-23.550 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 5 đồng so với chốt phiên trước.

Trong khi đó, ngân hàng BIDV lại giảm 5 đồng, hiện giao dịch từ 23.365-23.545 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng Eximbank niêm yết tỷ giá USD từ 23.350-23.520 đồng/USD, không đổi so với chốt phiên trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.