Vào vùng nhiễm xạ

Nhật tìm kiếm các nạn nhân trong vùng nhiễm xạ

Hơn 300 sĩ quan can trường đã có mặt trong phạm vi bán kính 10 km xung quanh nhà máy Fukushima số 1 để tìm kiếm các nạn nhân.

Cảnh sát Nhật Bản ngày hôm qua đã bắt đầu cuộc tìm kiếm các nạn nhân của đợt sóng thần khủng khiếp ngày 11/3, trong phạm vi bán kính 10 km xung quanh nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1, vốn không thể thực hiện trước đó do lo sợ thảm họa hạt nhân.

AFP cho biết hàng trăm cảnh sát trang bị mặt nạ phòng độc đã lần đầu tiên dò tìm các nạn nhân ở khu vực này. Hơn 300 sĩ quan can trường đã có mặt tại vùng đất không một bóng người phía Đông Bắc nước Nhật, tiến gần hơn đến nhà máy điện hạt nhân sau khi họ đã tiến hành các cuộc tìm kiếm trước đó trong phạm vi bán kính 20 km vào ngày 3/4.

Trong khi đó, các công nhân ở nhà máy điện hạt nhân vẫn đang bơm nước bị nhiễm xạ nặng ra khỏi các khu vực chứa thanh nhiên liệu vào những bồn đặc biệt để công việc sửa chữa hệ thống làm lạnh có thể tiếp tục. “Cho đến giờ chúng tôi đã chuyển khoảng 700 tấn nước khỏi các bồn chứa hạt nhân”, AFP dẫn lời một người phát ngôn của Công ty điện lực Nhật Bản (TEPCO). “Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, sẽ phải mất vài tuần để chuyển tất cả nước bị nhiễm xạ từ bên trong và bên ngoài khu vực nhà máy”.

Những lo lắng tiếp tục gia tăng về ảnh hưởng của phóng xạ tràn ra ngoài môi trường biển sau khi Bộ Y tế Nhật Bản thông báo lượng caesium cao gấp 25 lần mức giới hạn được phát hiện ở các rặng cát tại tỉnh Fukushima. Một mẫu cá nhỏ cũng được phát hiện có lượng caesium 12.500 becquerel trên một kg, vượt xa mức cho phép 500 becquerel theo Luật vệ sinh an toàn thực phẩm, theo hãng tin Kyodo News.

Cùng lúc, hàng trăm dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra ở khu vực thảm họa và các chuyên gia hạt nhân cảnh báo TEPCO phải kiểm tra liên tục để gia cố các lò phản ứng trước nguy cơ động đất lại xảy ra. Trước đó, ngày 14/4, Nhật hoàng Akihito đã có chuyến thăm đầu tiên của ông tới vùng bị thảm họa. Nhật hoàng ghé một trung tâm lánh nạn tại tỉnh Chiba. Số người thiệt mạng tính tới ngày 15/4 được xác nhận là 13.439, và 14.867 vẫn còn mất tích.

Cảnh sát cho rằng vẫn còn nhiều thi thể ở khu vực xung quanh nhà máy. “Cuộc tìm kiếm bắt đầu vào lúc 10g và sẽ kéo dài đến khi mặt trời lặn”, một người phát ngôn cảnh sát nói. “Khó mà ước tính được bao nhiêu người đã mất tích trong vùng này. Chúng tôi phải tìm ra họ càng sớm càng tốt. Nếu tìm thấy những thi thể bị nhiễm xạ cao, chúng tôi sẽ phải tiến hành rửa xác trước khi có thể đưa đi chôn cất"./.


Phóng sự của hãng CNN trong khu vực cấm do nhiễm xạ gần nhà máy Fukushima:

H.Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục