Vatican bác bỏ chuyện Giáo hoàng thực hiện trừ tà

Vatican khẳng định Giáo hoàng không hề biết về sự có mặt của những người bị quỷ ám và cũng không định thực hiện việc trừ tà.
Theo AFP, Giáo hoàng Benedict XVI được cho là đã từng đuổi tà ma khỏi hai người đàn ông gào thét trong đám đông tại quảng trường Thánh Peter năm 2009.

Thông tin này nằm trong vài trích đoạn của cuốn sách sắp phát hành của tác giả Gabriele Amorth, một người trừ tà nổi tiếng tại Roma, trước đó từng viết hai cuốn sách về cách chữa trị những tà ma và ác quỷ, đã được đăng trên tờ tạp chí Paronama ngày thứ Năm vừa qua (2/2).

Tuy nhiên, tòa thánh Vatican đã phủ nhận việc trên.

Amorth kể rằng, hai người phụ tá của ông đã giúp mang những người đàn ông bị quỷ ám, được biết với cái tên Giovanni và Marco, tới đám đông để gặp Giáo hoàng. Tại đây, họ bắt đầu co giật, trở nên kích động và cho thấy những dấu hiệu hung hãn và bị kiểm soát.

Tác giả tiết lộ, khi một người phụ tá yêu cầu Giovanni tự kiểm soát bản thân, anh đã trả lời “Tôi không phải là Giovanni” trong một giọng nói khác hoàn toàn, trước khi lăn ra trên sàn cùng Marco khi chiếc xe chở Giáo hoàng tới.

Anh cho biết thêm : “Hai người đàn ông bị quỷ ám lăn ra và bắt đầu đập đầu vào nền đất. Các lính gác Thụy Sĩ chỉ đứng nhìn mà không can thiệp, phải chăng vì họ từng thấy những kẻ bị quỷ ám phản ứng thế nào khi lại gần Giáo hoàng trước kia?”

“Giáo hoàng bắt đầu vẫy chào đám đông, còn Giovanni cùng Marco bắt đầu gào rú, chảy nước dãi, co giật và gần như phát điên. Giáo hoàng không hề cảm thấy bối rối, Ngài đưa một cánh tay lên và làm dấu ban phườc lành cho bốn người."

Amorth kể lại: “Toàn bộ thân thể của những kẻ bị quỷ ám giật lên như chịu một cú đánh. Họ lùi lại ba mét và không còn gào rú nữa.”

Người phát ngôn của Vatican Federico Lombardi phát biểu với AFP rằng, Giáo hoàng không hề biết về những người đàn ông kia và sự tồn tại của họ ngày hôm đó.

Ông Lombardi nói: “Ngay cả khi những điều trên có là sự thật, cũng không thể nói rằng đó là hành động trừ tà của Đức Giáo hoàng, bởi ngài không hề biết về sự tồn tại của họ (Giovanni và Marco). Không hề có mối liên quan nào và Giáo hoàng cũng không có ý định thực hiện hành động trừ tà.”

Trừ tà là một nghi thức cổ xưa nhằm xua đuổi tà ma khỏi một con người hoặc địa điểm, và tồn tại trong nhiều tôn giáo. Có lời đồn rằng, Giáo hoàng Jean Paul đệ nhị từng thực hiện những buổi trừ tà tại tòa thánh Vatican vào năm 1982 và 2000./.

L.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục