Về Huyền Sơn thăm thủ phủ của cây na nổi tiếng đất Việt

Cây na đã được trồng ở Huyền Sơn từ nhiều đời, nhưng phải đến đầu những năm 1990, loại cây này mới trở thành cây trồng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương.

Huyền Sơn là một vùng bán sơn địa ở phía Đông Nam tỉnh Bắc Giang. Vùng đất này được coi là thủ phủ của cây na, loại trái cây được nhiều người ưa chuộng.

Theo người dân địa phương, cây na đã được trồng ở Huyền Sơn từ nhiều đời, nhưng phải đến đầu những năm 1990, loại cây này mới trở thành cây trồng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương.

Hiện nay, xã miền núi này có hơn 120ha trồng na, trải rộng từ vườn nhà người dân lên các triền đồi, sườn núi.

Người dân nơi đây đùa rằng: “đi từ đường cái, hễ nhìn thấy cây na là vào đến đất Huyền Sơn”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục