Về Sóc Trăng ghé thăm ngôi chùa có tượng Phật nằm lớn nhất Việt Nam

Không chỉ là không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của bà con đồng bào Khmer, chùa Som Rong còn là điểm đến du lịch tâm linh không thể bỏ qua của du khách gần xa khi đến mảnh đất Sóc Trăng.

Tọa lạc trên con đường Tôn Đức Thắng ở trung tâm Thành phố Sóc Trăng, chùa Bôtum Vong Sa Som Rong (hay còn gọi là chùa Som Rong) là công trình kiến trúc văn hóa Khmer độc đáo, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, du lịch.

Theo người dân, cách đây hơn 600 năm, chùa Som Rong được dựng lên bằng tre gỗ và lợp lá đơn sơ. Xung quanh chùa có nhiều cây Som Rong sinh sôi phát triển nên người dân lấy tên loài cây này đặt tên chùa. Trải qua nhiều lần tu sửa, chùa Som Rong đã có vẻ ngoài khang trang như hiện nay.

Chùa Som Rong được xây dựng theo kiểu kiến trúc giống như các chùa Khmer Nam bộ khác trên tổng diện tích 5ha bao gồm: Chánh điện, sala, nhà dành cho sư sãi và thư viện sách phục vụ cho người dân địa phương. Những công trình kiến trúc bên trong chùa trang trí hoa văn với nhiều biểu tượng văn hóa, hoa văn đặc trưng của dân tộc Khmer và được phủ nhũ vàng sặc sỡ.

[Vẻ đẹp tháp cổ Po Sah Inư trên đồi Bà Nài ở Bình Thuận]

Ngôi chùa có nhiều cảnh quan hấp dẫn, nhưng điểm nhấn đặc biệt chính là tượng Phật Thích Ca nhập Niết bàn khổng lồ mà du khách có thể nhìn thấy từ xa. Tượng có chiều dài 63m, cao 22,5m được xem là một trong những tượng Phật nằm lớn nhất Việt Nam hiện tại.

Ngoài ra, chùa còn có Tòa bảo tháp chính độc đáo bởi màu sơn xám, vừa toát lên vẻ hiện đại lại vừa uy nghi, cổ kính như những kiến trúc bằng đá nguyên khối. Chính vì vậy, chùa Som Rong là điểm đến lý tưởng của du khách muốn tìm hiểu về văn hóa của người dân Khmer.

Vào những ngày Rằm hay dịp lễ Tết, du khách đổ về chùa rất đông. Chùa Som Rong không chỉ là nơi để cầu bình an mà còn là điểm đến để du khách gần xa tìm đến khám phá, trải nghiệm những tinh hoa văn hóa tín ngưỡng độc đáo, nghệ thuật kiến trúc đặc sắc của đồng bào Khmer Sóc Trăng nói riêng và Nam bộ nói chung./.

(Vietnam+)