Vệ tinh Mỹ: Đội hình Nga cách biên giới Ukraine hơn 10 km

Những hình ảnh vệ tinh được chụp ngày 23/2 cho thấy các hoạt động triển khai quân mới tại miền Tây nước Nga, nhiều đội hình trong đó chỉ cách biên giới Ukraine 16 km và cách thành phố Kharkiv 80km.
Vệ tinh Mỹ: Đội hình Nga cách biên giới Ukraine hơn 10 km ảnh 1Những hình ảnh vệ tinh được chụp ngày 23/2 cho thấy các hoạt động triển khai quân mới tại miền Tây nước Nga.(Nguồn: CNN)

Theo công ty Maxar Technologies của Mỹ, những hình ảnh vệ tinh được chụp ngày 23/2 cho thấy các hoạt động triển khai quân mới tại miền Tây nước Nga, nhiều đội hình trong đó chỉ cách biên giới Ukraine 10 dặm (16 km) và cách thành phố Kharkiv của Ukraine chưa đầy 50 dặm (80 km).

Theo Maxar, hình ảnh vệ tinh không được kiểm chứng độc lập cho thấy những sự triển khai lực lượng trên thực địa, đoàn xe quân sự, pháo binh và xe bọc thép chở quân với trang thiết bị hỗ trợ cùng binh sỹ.

[Hội đồng an ninh Ukraine thông qua kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp]

So với trước đó, hầu hết binh sỹ và trang thiết bị được bố trí theo những đội hình đơn vị nhỏ hơn trên các cánh đồng và dọc theo những hàng cây.

Trước đó, hôm 22/2, các hình ảnh vệ tinh được công ty tư nhân của Mỹ công bố cho thấy đội hình triển khai mới gồm hơn 100 xe quân sự và hàng chục lều dã chiến tại miền Nam Belarus gần biên giới Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục