Venezuela tiếp nhận gần 200 người hồi hương từ Mỹ

Hoạt động phối hợp tiếp nhận người di cư là bước tiến trong quan hệ song phương Venezuela-Mỹ, vốn đã có chuyển biến sau khi Tổng thống Trump nhậm chức với ưu tiên hàng đầu là hợp tác về vấn đề di cư.

Venezuela đã cử hai máy bay đưa gần 200 người di cư không có giấy tờ từ Mỹ trở về. (Ảnh: AFP)
Venezuela đã cử hai máy bay đưa gần 200 người di cư không có giấy tờ từ Mỹ trở về. (Ảnh: AFP)

Ngày 20/2, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) và Bộ An ninh Nội địa cho biết đã phối hợp với Venezuela hồi hương 177 người nhập cư bất hợp pháp vào nước này.

Theo xác nhận từ phía Washington và Caracas, chuyến bay chở 177 người nói trên đã khởi hành từ một căn cứ hải quân của Mỹ tại Vịnh Guantanamo tới Honduras.

Từ đây, chính phủ Venezuela sẽ tiếp nhận và đưa những người này về thủ đô Caracas bằng máy bay của hãng hàng không quốc gia Conviasa.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello xác nhận những người được hồi hương sẽ được kiểm tra sức khỏe, những người có liên quan đến các cáo buộc hình sự sẽ được giao cho tòa xử lý.

Hoạt động phối hợp này được xem là bước tiến trong quan hệ song phương, vốn đã có chuyển biến sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức với ưu tiên hàng đầu là hợp tác về vấn đề di cư.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho biết đã trực tiếp gửi yêu cầu tới chính quyền Tổng thống Trump về việc hồi hương nói trên.

Trước đó, ông Trump thông báo Venezuela đồng ý tiếp nhận người nhập cư bất hợp pháp bị trục xuất từ Mỹ sau chuyến thăm Caracas của Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Richard Grenell, hôm 31/1.

Venezuela đã từng cho phép các chuyến bay chở người nhập cư bị trục xuất từ Mỹ hạ cánh vào tháng 10/2023, nhưng đã rút lại lệnh này 4 tháng sau đó.

Hiện nay, chính phủ Venezuela đang tích cực thực hiện các chuyến bay hồi hương miễn phí hoặc được trợ giá cho công dân của họ.

Trong nỗ lực quản lý tình trạng nhập cư bất hợp pháp, Mỹ đã hồi hương 135 người di cư thuộc nhiều quốc tịch khác nhau với Costa Rica là quốc gia trung chuyển.

Panama cũng đã đồng ý phối hợp làm điểm trung chuyển cho các chuyến hồi hương người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biển ở Georgetown, Guyana. (Ảnh tư liệu: AP/Matias Delacroix)

Lật phà ngoài khơi Guyana, gần 70 người mất tích

Chiếc phà MV Barima với lịch trình đi từ thủ đô Georgetown đến thị trấn Port Kaituma; phà di chuyển dọc theo bờ biển Đại Tây Dương trước khi đi ngược dòng sông để đến điểm đến trong rừng rậm.

Mỗi năm đã có hàng nghìn người nộp đơn xin bảo lãnh cho thân nhân và hiện tại, khoảng 60.500 đơn đăng ký đang nằm trong diện "xem xét" và thời gian chờ đợi để xử lý vào khoảng 33 tháng, hoặc lên đến 66 tháng ở Quebec. (Nguồn: THX/TTXVN)

Canada tạm dừng "Chương trình đoàn tụ gia đình"

Trong năm 2026, Canada sẽ không chấp nhận bất kỳ đơn đăng ký mới nào từ những người muốn bảo lãnh cha mẹ và ông bà đến Canada với tư cách thường trú nhân theo chương trình đoàn tụ gia đình.