[Video] Cảnh báo những sai lầm trong nhận thức điều trị ung thư

Theo các bác sỹ, trong thời gian gần đây, có nhiều bệnh nhân ung thư đến điều trị ở giai đoạn muộn, thậm chí nguy kịch do nhận thức sai lầm trong điều trị căn bệnh này.

Tự ý bỏ điều trị ung thư để điều trị bằng thuốc đông y, thuốc nam không còn là câu chuyện mới. Tuy nhiên thời gian gần đây, có nhiều bệnh nhân ung thư đến điều trị ở giai đoạn muộn, thậm chí nguy kịch do nhận thức sai lầm trong điều trị căn bệnh này.

Theo các bác sỹ, những bệnh nhân này khi đến bệnh viện khối u đã ở giai đoạn 3,4. Vì vậy tỷ lệ kéo dài sự sống trên 5 năm chỉ còn 20%, trong khi đó tỷ lệ kéo dài sự sống với bệnh nhân ung thư vú ở giai đoạn 1,2 lên tới 90%./.

(VNEWS)