[Video] Hà Nội tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng

Sở Y tế Thành phố kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể , nhân dân nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt không để dịch bệnh tay chân miệng bùng phát trên địa bàn.

Hiện nay, thời tiết mùa Xuân-Hè là điều kiện thuận lợi để bệnh tay chân miệng phát triển. 

Theo nhận định, thời gian tới tình hình bệnh tay chân miệng có thể diễn biến phức tạp, khả năng phát triển thành dịch và lan rộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội là rất lớn nếu không có các biện pháp phòng chống kịp thời.

Từ đầu năm 2016 đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 221 trường hợp mắc tay chân miệng, phân bố rải rác tại 22/30 quận, huyện, thị xã.

Tại lễ phát động chiến dịch “Vệ sinh môi trường, khử khuẩn, chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng” do Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây tổ chức sáng 23/3, Sở Y tế Thành phố đã kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể , nhân dân nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt không để dịch bệnh tay chân miệng bùng phát trên địa bàn.

[Video] Hà Nội tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng ảnh 1 Hướng dẫn cho các cháu 3 tuổi rửa tay bằng xà phòng tại trường Mẫu giáo Tương Mai. (Ảnh: Bích Ngọc/TTXVN)
(VNews)