[Video] Thầy pháp Ấn Độ nghĩ ra cách "chữa" COVID-19 gây sốc

Một thầy pháp tại Ấn Độ đã nghĩ ra một cách hóa giải dịch COVID-19 gây sốc, đó là vùi mình vào bùn, đốt lửa và cầu nguyện suốt 8 tiếng đồng hồ.

Dịch COVID-19 đã khiến hơn 4.300 người thiệt mạng tại Ấn Độ. 

Trước diễn biến này, một thầy pháp tại Ấn Độ đã nghĩ ra một cách giải dịch gây sốc, đó là vùi mình vào bùn và chỉ để hở phần đầu, sau đó đốt lửa và cầu nguyện suốt 8 tiếng đồng hồ.

Hiện vẫn chưa rõ phương pháp này có hiệu quả không, tuy nhiên người xem được khuyến cáo không làm theo bởi rất dễ xảy ra nguy cơ cháy nổ hay hít phải khói độc./.

(TTXVN/Vietnam+)