Việt Nam cam kết đóng góp cho nỗ lực toàn cầu ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam cam kết mạnh mẽ đóng góp cho nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời coi đây là lĩnh vực hợp tác mang ý nghĩa chiến lược giữa hai nước.
Việt Nam cam kết đóng góp cho nỗ lực toàn cầu ứng phó biến đổi khí hậu ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp ông John Kerry, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 5/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry.

Tại cuộc tiếp, hai bên ghi nhận các kết quả tích cực đạt được trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua; đồng thời trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương thời gian tới, trong đó có việc thúc đẩy điện đàm và các chuyến thăm lẫn nhau giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2023.

Hai bên cũng trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu trên bình diện song phương và đa phương.

[Thủ tướng tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu]

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam cam kết mạnh mẽ đóng góp cho nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời coi đây là lĩnh vực hợp tác mang ý nghĩa chiến lược giữa hai nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm hợp tác, hỗ trợ Việt Nam về nguồn lực, tài chính, khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực để thực hiện cam kết tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 (COP26).

Về phần mình, Đặc phái viên John Kerry tái khẳng định, Hoa Kỳ đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thông qua các cơ chế song phương và đa phương để thực hiện thành công các cam kết này.

Ông Kerry bày tỏ tình cảm đặc biệt và những kỷ niệm sâu sắc với đất nước và con người Việt Nam; khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào cũng ủng hộ quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.