Việt Nam cần hỗ trợ quốc tế trong rà phá bom mìn

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng cho biết Việt Nam rất cần sự hỗ trợ của quốc tế đối với hoạt động rà phá bom mìn.
Sáng 18/11, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp ông Stephan Husy, Giám đốcTrung tâm Rà phá bom mìn nhân đạo quốc tế Geneva (GICHD), Phó Thủ tướng Thườngtrực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng cho biết Việt Namrất cần sự hỗ trợ của quốc tế đối với hoạt động rà phá bom mìn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, hoạtđộng rà phá bom mìn đòi hỏi phải có một nguồn lực lớn về vật chất, nhânlực, kỹ thuật, cũng như cơ chế chính sách cần thiết.

Phó Thủ tướng Thườngtrực đánh giácao vai trò của GICHD trong việc hỗ trợ, giúp đỡ, triển khai nhiều thỏathuận hợp tác với các quốc gia, trong đó có Việt Nam nhằm khắc phục hậuquả do chiến tranh để lại.

Việt Nam hiện nay còn trên 6triệu hécta đất bị ô nhiễm nặng nề bởi bom mìn, bom đạn chùm. Điều này ảnhhưởng nghiêm trọng tới đời sống sức khỏe của người dân, cản trở sự pháttriển sản xuất kinh doanh. Mặc dù chiến tranh đã qua đi nhưng hậu quả đểlại còn rất nặng nề, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho biết Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực hết mình để rà phábom mìn, khắc phục hậu quả chất độc da cam, tìm kiếm quy tập mộ liệt sỹ,đồng thời đưa ra nhiều biện pháp hiệu quả để khắc phục những hậu quả dochiến tranh để lại..

Trên tinh thần này, PhóThủ tướng mong muốn, GICHD tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực nàyđể không chỉ giúp rà phá bom mìn mà còn giúp người dân ổn định sản xuấtvà có cuộc sống tốt đẹp hơn; đồng thời các chương trình thỏa thuận khắcphục bom mình, vật liệu nổ tiếp tục được triển khai và sớm mang lại hiệuquả.

Ông Stephan Husy bày tỏ vui mừng khi được thamgia hỗ trợ Việt Nam trong rà phá bom mìn nhằm khắc phục hậu quả dochiến tranh để lại. Ông Stephan Husy cho rằng Việt Nam đã có trên 30 nămkinh nghiệm và hiện nay rất nỗ lực cũng như có những bước tiến nhanhtrong lĩnh vực này, đặc biệt là có sự phối hợp liên bộ một cách chặt chẽvà lồng ghép rà phá bom mìn với phát triển kinh tế xã hội. Đây là dấuhiệu, là cách tiếp cận tốt của Việt Nam để thu hút sự quan tâm củacộng đồng quốc tế trong việc hỗ trợ khắc phục hậu quả của chiến tranh.

Ông Stephan Husy cho biết, quốc tế hiện nay khôngchỉ tập trung vào khía cạnh nhân đạo trong lĩnh vực này mà còn phải tậptrung vào vấn đề lâu dài hơn là phát triển bền vững để người dân đượctiếp cận với đất sản xuất, ổn định và phát triển cuộc sống, xây dựng cơsở hạ tầng…

Ông Stephan Husy khẳng định, GICHD sẵnsàng hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong rà phá bom mìn cũng như nhữnghoạt động khác nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh.../.

Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.