Việt Nam coi trọng hợp tác toàn diện với Campuchia

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, VN nhất quán coi trọng việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Campuchia.
Nằm trong chương trình chuyến thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia,chiều 19/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến Chủ tịch Thượng việnVương quốc Campuchia, Ngài Samdech Akka Moha Thamma Pothisal Chea Sim và dự Diễnđàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia.

Bày tỏ vui mừng được gặp Ngài Samdech Chea Sim, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùngnhiệt liệt chúc mừng thành tựu của đất nước Campuchia những năm qua trên tất cáclĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chuyến thăm Campuchia lần này của đoànđại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa haicơ quan lập pháp hai nước.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi,lời chúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủtướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới Chủ tịch Thượng viện Chea Sim.

Thông báo với Ngài Samdech Chea Sim về kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm,tiếp kiến Quốc Vương Norodom Sihamoni; Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, Thủ tướngChính phủ Hun Sen, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho biết, hai bên đã thống nhất sẽtiếp tục vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước ngày một pháttriển hơn nữa vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, Việt Nam-Campuchia là hai nướcláng giềng, có nhiều điểm tương đồng, cùng nhau chia sẻ hoạn nạn, khó khăn quanhiều giai đoạn của lịch sử. Trên tinh thần đó, hai bên cần tiếp tục thắt chặttình đoàn kết, đẩy mạnh các dự án hợp tác, đóng góp vào việc gìn giữ hòa bình,ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Đề cập đến quan hệ hai nước, hai Quốc hội, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng khẳngđịnh, Việt Nam nhất quán coi trọng việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghịtruyền thống và sự hợp tác toàn diện với Campuchia; coi đây là tài sản chung vôgiá cần tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa từ thế hệ này sang thế hệ khác,vì sự phát triển phồn vinh của hai nước.

Vui mừng được tiếp đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểucấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Samdech Chea Sim đánh giá caochuyến thăm lần này của Đoàn; cho rằng chuyến thăm sẽ đặt dấu mốc quan trọngtrong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng cóhiệu quả, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc ViệtNam-Campuchia.

Đồng tình với ý kiến của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Chea Sim chorằng, trên nền tảng quan hệ bền chặt, truyền thống, hai bên cần tích cực traođổi đoàn, hội đàm, tăng cường hơn nữa các thỏa thuận hợp tác trên mọi lĩnh vựcchính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế xã hội và đặc biệt là hợptác chặt chẽ giữa hai cơ quan lập pháp hai nước.

Cảm ơn lời thăm hỏi của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chủtịch Chea Sim cũng trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Cũng trong chiều 19/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hộiVương quốc Campuchia Heng Samrin đã đồng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với các cơ quanhữu quan của Campuchia tổ chức.

Phát biểu trước khoảng 400 doanh nghiệp hai nước tham dự Diễn đàn, Chủ tịchQuốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai nước lánggiềng, thân thiết, gắn bó từ ngàn đời nay. Hai nhà nước, doanh nghiệp và nhândân hai nước cùng phải có trách nhiệm gìn giữ, xây dựng và vun đắp, tích cực đưamối quan hệ này lên một tầm cao mới.

Việt Nam-Campuchia cùng đang trong quátrình phát triển. Hai nước đều đã vượt qua được tác động mạnh của suy thoái kinh tế thế giới,ổn định được kinh tế vĩ mô, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần vào việcthúc đẩy sự phát triển kinh tế các quốc gia Đông Nam Á. Diễn dàn doanh nghiệpViệt Nam-Campuchia là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết, hữu nghị, và pháttriển giữa hai quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, để thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược,hợp tác toàn diện giữa hai nước, thì phải đặc biệt chú trọng đến hợp tác về kinhtế, thương mại. Diễn đàn doanh nghiệp lần này nhằm thực hiện mục đích cao cảtrên, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam, Campuchia trên trường quốc tế.

Vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Campuchia, đời sống củanhân dân ngày càng được cải thiện, luật lệ đầu tư thông thoáng, địa lý thuậnlợi, lực lượng lao động dồi dào, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, đây lànhững tín hiệu đáng mừng để 2 nước có thể xúc tiến toàn diện các hoạt động đầutư 2 chiều, từ đó cùng hợp tác đầu tư vào ASEAN, khu vực và quốc tế, góp phầnđem lại sự hợp tác bền vững, hiệu quả hơn.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong quá trình đầu tư, các doanh nghiệp Việt Nam cầntạo điều kiện để người dân Campuchia tự cải thiện đời sống của chính mình, đồngthời đóng góp công sức vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các nhà đầu tư Việt Nam cần phối hợp vớicác doanh nghiệp Campuchia tạo lập mối liên kết chặt chẽ, xây dựng tình đoàn kếthợp tác hữu nghị, phấn đấu trở thành lực lượng chủ lực trong quan hệ hợp tácgiữa Campuchia và Việt Nam, đưa quan hệ hai nước ngày càng có chiều sâu, ngàycàng có hiệu quả, phát huy tốt hơn nữa quan hệ truyền thống giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin cũng bày tỏ vui mừng và chân thành cảm ơn Chủ tịchQuốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến tham dự Diễn dàndoanh nghiệp Việt Nam-Campuchia.

Chủ tịch Heng Samrin cho rằng, Diễn đàn được tổ chức trước thềm Đại hội đồnglần thứ 32, Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á, trong bối cảnhnhiều thuận lợi từ sự phát triển ổn định, mạnh mẽ của đất nước và nền kinh tếCampuchia. Đây là cơ sở mấu chốt, là cơ hội tốt để xúc tiến các hoạt động đầu tưcủa các doanh nghiệp Việt Nam vào Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin cũngcho rằng, sự có mặt của các nhà đầu tư Việt Nam là nhân tố quan trọng, góp phầnthúc đẩy khuyến khích các hoạt động đầu tư tại Campuchia, đồng thời góp phầntăng sức bật của nền kinh tế.

Chủ tịch Heng Samrin cũng gợi ý các doanh nghiệp Việt Nam hướng đến nhữnglĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế Campuchia như nông nghiệp, chế biến nôngsản, công nghiệp mỏ, khai khoáng, luyện kim, phân bón và các ngành nghề dịch vụ,ngân hàng, chứng khoán, khoa học, công nghệ, dịch vụ du lịch...

Chủ tịch Quốc hội Campuchia cho biết sẽ tích cực ủng hộ, tạo điều kện để cácdoanh nghiệp Việt Nam đầu tư thuận lợi, có hiệu quả tại Campuchia vì lợi ích củahai dân tộc, hai nước.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốchội Việt Nam đã tới thăm công ty sản xuất gạch, ngói Vinacomin Rethy - một doanhnghiệp được đầu tư từ Tập đoàn Than, Khoáng sản Việt Nam tại tỉnh SihanoukVille,phía Nam Campuchia./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.