Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Hàn Quốc

Trưởng ban Công tác Đại biểu khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Hàn Quốc; coi Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng, ưu tiên hàng đầu.
Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Hàn Quốc ảnh 1Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc và Nghị sỹ Ji Seongho, Ủy viên Ủy ban Lao động và Môi trường, Quốc hội Hàn Quốc. (Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội Việt Nam)

Ngày 14/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc tiếp Đoàn Nghị sỹ Quốc hội Hàn Quốc, do Ủy viên Ủy ban Lao động và Môi trường Ji Seongho làm trưởng đoàn, nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9.

Chào mừng Đoàn sang Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9, Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh bày tỏ tin tưởng sự tham gia của các thành viên đoàn sẽ góp phần tích cực vào thành công của Hội nghị do Quốc hội Việt Nam chủ trì tổ chức.

Trưởng Ban Công tác Đại biểu khẳng định Đảng, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Hàn Quốc; coi Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng, lâu dài và ưu tiên hàng đầu không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư mà còn trong nhiều lĩnh vực khác.

Quốc hội Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc hiện diện lâu dài, mở rộng, sản xuất kinh doanh và phát triển thành công tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Công tác Đại biểu đề nghị Quốc hội Hàn Quốc ủng hộ, khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Hàn Quốc để hình thành một số chuỗi cung ứng chiến lược hai bên có tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu.

Trưởng Ban Công tác Đại biểu vui mừng nhận thấy Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị của Quốc hội Việt Nam và Hàn Quốc vốn có truyền thống hợp tác gắn bó với nhiều hoạt động giao lưu hiệu quả; qua đó, góp phần xây dựng sự tin cậy chính trị và tình cảm giữa hai nước, hai Quốc hội ngày càng phát triển thực chất; đồng thời, kết nối người dân và doanh nghiệp hai nước ngày càng gần nhau hơn.

[Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài]

Cảm ơn Trưởng Ban Công tác Đại biểu dành thời gian tiếp, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc Ji Seongho cho biết với vai trò của mình, ông sẽ cùng Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động giao lưu, mở rộng quan hệ hợp tác giữa Quốc hội, các nghị sỹ hai nước.

Đồng thời, ông Ji Seongho đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Quốc hội năm 2013; xem xét bổ sung, cập nhật và ký thỏa thuận hợp tác mới, phù hợp với nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Hai bên thường xuyên duy trì liên lạc qua trao đổi đoàn cấp cao, đoàn cấp Ủy ban và cơ quan của Quốc hội hai nước bằng nhiều hình thức linh hoạt; thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm hoạt động Nghị viện hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục