Việt Nam còn thiếu hơn 78.700 nhân lực về y tế

Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới, để đáp ứng được yêu cầu chung Việt Nam cần bổ sung và đào tạo thêm 78.747 nhân lực về y tế.
Hiện nay, cùng với nhiều nước trên thế giới, Việt Nam đang phải đối mặt với một thách thức phổ biến là việc mất cân bằng, thiếu nguồn nhân lực cho ngành y tế.

Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), để đáp ứng được yêu cầu chung, Việt Nam cần phải bổ sung và đào tạo thêm 78.747 nhân lực về y tế.

Một thống kê được đưa ra trong Hội nghị Tư vấn quốc tế về đổi mới, đào tạo nhân lực y tế trong thế kỷ 21 của Việt Nam, Thái Lan và Bangladesh, diễn ra ngày 28/4, tại Hà Nội, cho thấy, tổng số bác sỹ tại Việt Nam là 43.292 người, số y tá và hộ lý là 77.233 người.

Với dân số hơn 87 triệu người, Việt Nam hiện nay chỉ có 0,5 bác sỹ/1000 dân, 0,8 y tá và hộ lý/1000 dân. Như vậy nguồn nhân lực y tế của Việt Nam vẫn thiếu trầm trọng.

Hội nghị Tư vấn quốc tế về đổi mới, đào tạo nhân lực y tế trong thế kỷ 21 của Việt Nam, Thái Lan và Bangladesh có sự tham dự của 35 nhà lãnh đạo y tế, các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế đến từ 3 nói trên và Trung Quốc, Ấn Độ.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh hội nghị là dịp để các nước chia sẻ, trao đổi những kế hoạch đang được triển khai tại từng quốc gia, nhằm cải cách hệ thống giáo dục-đào tạo, y tế của mỗi nước. Qua đó, mỗi nước có thể tạo ra được các thế hệ chuyên gia y tế đạt chuẩn.

Cũng tại hội nghị, nhiều chuyên gia y tế đến từ các nước đã trình bày những phân tích tổng quan kế hoạch quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực y tế, đưa ra những định hướng hành động cho việc cải cách và cùng sẻ chia, học tập kinh nghiệm, tăng cường thông tin trong mạng lưới các nước khu vực châu Á và những khu vực khác./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục