Việt Nam - Đối tác mạnh mẽ của LHQ vì hòa bình và phát triển bền vững

44 năm qua, Việt Nam đã "trưởng thành” từ thành viên tham dự để trở thành đối tác mạnh mẽ, tin cậy của Liên hợp quốc vì hòa bình và phát triển bền vững.
Việt Nam - Đối tác mạnh mẽ của LHQ vì hòa bình và phát triển bền vững ảnh 1Ngày 20/9/1977, Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 32 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) thông qua Nghị quyết công nhận Việt Nam là thành viên của Liên hợp quốc. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Từ ngày 21 đến 24/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76. Chuyến công tác diễn ra đúng vào thời điểm Việt Nam kỷ niệm 44 năm gia nhập tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh (20/9/1977-20/9/2021).

44 năm qua, Việt Nam đã "trưởng thành” từ thành viên tham dự để trở thành đối tác mạnh mẽ, tin cậy của Liên hợp quốc vì hòa bình và phát triển bền vững.

Điển hình của hợp tác phát triển

Sau 31 năm chờ đợi, qua bao thăng trầm của cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, ngày 20/9/1977, đúng 9 giờ, tại tòa sảnh chính của Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Lễ thượng cờ Việt Nam được diễn ra theo nghi lễ gia nhập thành viên của Liên hợp quốc.

Đây là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ghi nhận của tổ chức toàn cầu lớn nhất hành tinh và cộng đồng quốc tế đối với một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do và dân chủ.

44 năm trôi qua, lịch sử mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc đã có một hành trình với đầy ắp, sâu đậm những dấu ấn của Liên hợp quốc đối với tiến trình phục hồi sau chiến tranh, rồi đi đến đổi mới, hội nhập sâu rộng, toàn diện với đời sống quốc tế của Việt Nam.

Những cái tên như UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc), UNDP (Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc), UNICEF (Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc), FAO (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc), WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) hay UNFPA (Quỹ Dân số Liên hợp quốc)... đã trở nên quen thuộc, thành một phần trong hồi ức của nhiều thế hệ người dân Việt Nam.

Cùng với sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức trực thuộc hệ thống Liên hợp quốc, Việt Nam đã tận dụng các nguồn lực từ bên ngoài để cùng nội lực bên trong chuyển mình mạnh mẽ từ một trong những quốc gia nghèo nàn, lạc hậu sau chiến tranh trở thành quốc gia thu nhập trung bình và đang hướng đến mục tiêu năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và xác định cả tầm nhìn đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước) trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Có thể lấy ví dụ về mức viện trợ của Liên hợp quốc đối với Việt Nam qua từng giai đoạn để thấy sự phát triển của Việt Nam từ quốc gia nhận viện trợ sang đối tác có trách nhiệm của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh. Trong giai đoạn 1977-1986, khi Việt Nam vừa phải giải quyết những hậu quả nặng nề của chiến tranh, vừa phải tổ chức lại nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu và từng bước khôi phục sản xuất, Liên hợp quốc đã tích cực giúp Việt Nam giải quyết những khó khăn nhiều mặt với tổng viện trợ đạt hơn 500 triệu USD.

Sang đến, giai đoạn 1986-1996, Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới. Cho tới cuối những năm 1980, viện trợ của Liên hợp quốc chiếm tới gần 60% tổng số viện trợ cho Việt Nam ngoài nguồn từ các nước xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn này, viện trợ không hoàn lại của Liên hợp quốc cho Việt Nam đạt trên 630 triệu USD.

Từ 1997 đến nay, Liên hợp quốc chuyển dần trọng tâm hỗ trợ kỹ thuật, tài chính sang hỗ trợ các biện pháp cải cách về chính sách và thể chế đối với Việt Nam, nhằm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trở thành một trong những quốc gia hoàn thành các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) của Liên hợp quốc. Kế hoạch Chiến lược chung giữa Việt Nam và Liên hợp quốc giai đoạn 2017-2021 (Chương trình hợp tác giữa hai bên trong khuôn khổ Sáng kiến Một Liên hợp quốc) được ký vào ngày 5/7/2017.

[Chủ tịch nước lên đường thăm Cuba và dự phiên thảo luận của ĐHĐ LHQ]

Chương trình này tập trung vào mục tiêu hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 và các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs), bao gồm 4 lĩnh vực ưu tiên: đầu tư vào con người; đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển môi trường bền vững; thúc đẩy sự thịnh vượng và quan hệ đối tác; tăng cường công lý, hòa bình và quản trị toàn diện.

Qua các chương trình hỗ trợ phát triển, đến nay, Việt Nam là một trong những nước nghiêm túc thực hiện các mục tiêu phát triển của Liên hợp quốc, nhất là các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, lồng ghép các mục tiêu đó vào các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, hài hòa với các khuôn khổ hợp tác ký kết với Liên hợp quốc theo từng giai đoạn.

Việt Nam - Đối tác mạnh mẽ của LHQ vì hòa bình và phát triển bền vững ảnh 2Ngày 25/9/2009, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Khóa họp 64 Đại hội đồng Liên hợp quốc với chủ đề 'Không phổ biến vũ khí hạt nhân và giải trừ vũ khí hạt nhân'. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Trong 17 mục tiêu tổng quát, 169 mục tiêu cụ thể của Chương trình Nghị sự, Việt Nam đã quốc gia hóa thành 17 mục tiêu tổng quát và 115 mục tiêu cụ thể, phù hợp với điều kiện với bối cảnh phát triển của Việt Nam.

Việt Nam áp dụng cách tiếp cận nghèo đa chiều năm 2015 trong xây dựng chuẩn nghèo quốc gia nhằm nắm bắt bản chất đa diện của nghèo đói trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và quốc gia có thu nhập trung bình thấp như Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực tình trạng giảm nghèo đói và dễ bị tổn thương. Tỷ lệ nghèo thu nhập giảm một nửa trong giai đoạn 1993-2002 và tỷ lệ nghèo đa chiều còn 6,8% vào năm 2018.

Việt Nam đã phê chuẩn Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, cam kết thực hiện Khung giảm thiểu rủi ro thiên tai 2015-2030 và đang thực hiện Đóng góp quốc gia tự quyết định với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính (GHG) 8% vào năm 2030, hoặc giảm 25% với sự hỗ trợ quốc tế.

Với những thành tựu trong 44 năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc đã trở thành một ví dụ điển hình về hợp tác phát triển, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Việt Nam trưởng thành trong Liên hợp quốc

Xác định Liên hợp quốc là diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới, đồng thời luôn coi trọng và mong muốn phát huy quan hệ hợp tác toàn diện với Liên hợp quốc, Việt Nam ngày càng tích cực, chủ động gia nhập và có những đóng góp thực chất, hiệu quả đối với các thể chế của tổ chức này.

Việt Nam đã và đang đảm nhiệm hai lần vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2008-2009; 2020-2021). Việc Việt Nam lần thứ hai trong vòng hơn 10 năm được bầu làm thành viên cơ quan có vai trò hàng đầu của Liên hợp quốc trong việc duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, không chỉ là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vị thế của Việt Nam đổi mới, hội nhập, mà còn là sự tin tưởng, kỳ vọng vào những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế trong những năm tới.

Trên cơ quan điểm đối ngoại chuyển mạnh từ “tham gia tích cực” đến “tham gia định hình luật chơi”, Việt Nam đã tích cực ứng cử, tham gia một cách thực chất hơn vào các cơ quan chấp hành của các tổ chức phát triển lớn của Liên hợp quốc, từng bước tham gia vào các vị trí điều hành của các cơ quan này, như giữ chức Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 1997, Chủ tịch Đại hội đồng FAO, Phó Chủ tịch Hội đồng Chấp hành tổ chức Chương trình Phát triển Liên hợp quốc/Quỹ Dân số Liên hợp quốc...

Những năm gần đây, Việt Nam tiếp tục được bầu với số phiếu cao vào nhiều cơ quan của Liên hợp quốc như: Hội đồng Kinh tế và Xã hội (1998-2000 và 2016-2018), Hội đồng Nhân quyền (2014-2016), Hội đồng Chấp hành UNESCO (2015-2019), Ủy ban Luật pháp quốc tế (2017-2021)...

Việt Nam tham gia với tư cách là một trong những nước tích cực nhất trong việc giữ vững môi trường quốc tế hòa bình, cùng thế giới chung tay đối phó với những thách thức quy mô toàn cầu. Tháng 6/2014, Việt Nam lần đầu tiên cử lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Việt Nam - Đối tác mạnh mẽ của LHQ vì hòa bình và phát triển bền vững ảnh 3Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý tuyên thệ trước Hiến chương Liên hợp quốc tại Lễ thượng cờ của 5 nước ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, bao gồm Estonia, Niger, Saint Vincent & Grenadines, Tunisia và Việt Nam. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)

Tính đến tháng 8/2021, Việt Nam đã cử 245 lượt cán bộ, nhân viên quân đội đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại các phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và Trụ sở Liên hợp quốc theo hình thức cá nhân, đơn vị. Bên cạnh đó, đến nay, Việt Nam đã cử 39 nữ quân nhân làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, chiếm gần 16%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ nữ trung bình tại các phái bộ gìn giữ hòa bình của các quốc gia khác.

Trong mọi hoàn cảnh Việt Nam luôn thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế, là thành viên tích cực, có trách nhiệm quốc tế với những đóng góp rất tích cực, đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát trong gần hai năm.

Phát biểu tại Phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với chủ đề "Ðại dịch và các thách thức đối với hòa bình bền vững," Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh vai trò quan trọng của các tổ chức khu vực cũng như vai trò trung tâm của Liên hợp quốc và WHO trong cuộc chiến chống COVID-19; các cam kết của Việt Nam và kêu gọi tăng cường hợp tác, đoàn kết quốc tế cùng ứng phó thành công đại dịch.

Đặc biệt, ngày 7/12/2020, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75 đã thông qua Nghị quyết do Việt Nam chủ trì đề xuất, thương lượng và thúc đẩy thông qua, lấy ngày 27/12 hằng năm là "Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh". Sự kiện này có ý nghĩa rất quan trọng khi đây là lần đầu tiên Việt Nam chủ trì đề xuất thương lượng và thúc đẩy thông qua thành công một nghị quyết tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, thể hiện vai trò, vị thế của Việt Nam trong việc tham gia có trách nhiệm vào công việc chung của Liên hợp quốc và thúc đẩy các vấn đề mà cộng đồng quốc tế quan tâm.

Chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, tốt đẹp hơn

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định, Việt Nam đã luôn là đối tác mạnh mẽ của Liên hợp quốc kể từ khi gia nhập tổ chức vào năm 1977. Hiện nay, Việt Nam đang tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, và vai trò đầu tàu của các bạn trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ là nền tảng vững chắc giúp triển khai Chương trình Phát triển bền vững 2030.

Với tư cách là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam đã và đang có những đóng góp quan trọng trong việc ủng hộ hòa bình bền vững.

Ngày 19/6/2021, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã phát biểu: “Việt Nam có những đóng góp tích cực và có trách nhiệm tại Liên hợp quốc và trong các vấn đề toàn cầu, nhất là tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; Việt Nam là một nhân tố quan trọng đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực.”

Trực tiếp tiếp xúc, hợp tác với các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị-xã hội, người dân Việt Nam, Điều phối viên cũng như các Trưởng đại diện/Đại diện thường trú các cơ quan...luôn có một tình cảm đặc biệt với đất nước họ đến công tác, và đều bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển cùng những đóng góp của Việt Nam với tư cách là một đối tác tin cậy, trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam - Đối tác mạnh mẽ của LHQ vì hòa bình và phát triển bền vững ảnh 4Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Nguồn: Reuters)

Chia sẻ đã nhiều lần tới Việt Nam trên các vai trò khác nhau, nhưng với Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra, đảm nhiệm vị trí này trong gần 5 năm qua là công việc vinh dự nhất và mang lại cho ông nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất.

Ông Kamal Malhotra bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành và cơ quan Việt Nam dành cho cá nhân ông và các tổ chức Liên hợp quốc trong thời gian ông công tác tại Việt Nam, giúp ông hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc nhấn mạnh các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam hỗ trợ Việt Nam thực hiện các ưu tiên phát triển trong nước cũng như nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Do đó, bên cạnh các hoạt động hợp tác, hỗ trợ về phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), thời gian qua, các tổ chức Liên hợp quốc đã có nhiều sáng kiến, nỗ lực hỗ trợ Việt Nam trên các lĩnh vực phụ nữ, hòa bình và an ninh, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình và đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2020-2021).

Ông Kamal Malhotra chia sẻ, ưu tiên cao nhất của các tổ chức Liên hợp quốc hiện nay là hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19, đặc biệt là tham gia vận động vaccine thông qua Cơ chế phân bổ vaccine quốc tế (COVAX) và hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine để Việt Nam có thể tự chủ về vaccine, hỗ trợ vật tư, y tế và tư vấn chính sách phù hợp với xu thế chung của thế giới. Đến nay, cơ chế COVAX đã hỗ trợ Việt Nam hơn 12,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19.

Đánh giá “Việt Nam là một đất nước hòa bình, hiếu khách và dễ chịu, đồng thời cũng là một đất nước sáng tạo, năng động, tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, một đất nước đầy triển vọng, một đất nước hòa nhập,” Trưởng đại diện UNESCO Việt Nam Michael Croft chia sẻ và nhấn mạnh, “Từ khi gia nhập UNESCO, Việt Nam đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục đảm nhận những vai trò quan trọng trong các hội đồng thuộc UNESCO. Việt Nam là nước thành viên hoạt động rất tích cực trong công tác lãnh đạo thuộc nhiều ủy ban khác nhau. Việt Nam cũng hỗ trợ rất nhiều trong việc triển khai các nghị quyết và công ước mới thuộc lĩnh vực văn hóa...”

Ông Croft cho rằng Việt Nam đang giữ một vai trò quan trọng trong UNESCO, cũng như các cuộc thảo luận về việc đặt ra những tiêu chuẩn toàn cầu trong vấn đề quản lý quá trình số hóa, đồng thời kỳ vọng Việt Nam đóng vai trò lớn hơn trong các cuộc thảo luận về vấn đề đảm bảo nền giáo dục, sự phổ cập giáo dục và chất lượng giáo dục được tiếp diễn trong đại dịch COVID-19.

Bày tỏ niềm tự hào khi cùng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong hơn 40 năm qua để đạt được những thành tựu ngoạn mục trong chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân, bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam cho biết, tỷ lệ tử vong ở bà mẹ của Việt Nam đã giảm 72% trong những năm qua và là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới đạt được kết quả này.

Tin tưởng quan hệ đối tác giữa UNFPA và Việt Nam trong hơn 4 thập kỷ qua sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bà Naomi Kitahara nhấn mạnh: "UNFPA luôn khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trở thành nơi an toàn cho mọi phụ nữ mang thai, bên cạnh việc giúp phát huy tiềm năng của mỗi người trẻ để đảm bảo rằng sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.”

Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình hợp tác và phát triển, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát huy quan hệ hợp tác toàn diện với Liên hợp quốc. Những đóng góp của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao.

Đây là cơ sở vững chắc để nước ta đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng hơn; góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực, chủ động của Liên hợp quốc, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.../.

Ngày 20/9/1977, Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 32 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) thông qua Nghị quyết công nhận Việt Nam là thành viên của Liên hợp quốc. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Ngày 20/9/1977, Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 32 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) thông qua Nghị quyết công nhận Việt Nam là thành viên của Liên hợp quốc. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Lễ kéo cờ Việt Nam tại trụ sở Liên hợp quốc ngày 20/9/1977, đánh dấu sự kiện Việt Nam chính thức là thành viên của tổ chức lớn nhất hành tinh này. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Lễ kéo cờ Việt Nam tại trụ sở Liên hợp quốc ngày 20/9/1977, đánh dấu sự kiện Việt Nam chính thức là thành viên của tổ chức lớn nhất hành tinh này. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh phát biểu tại Kỳ họp thứ 32 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) ngày 20/9/1977. Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết công nhận Việt Nam là thành viên của Liên hợp quốc. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh phát biểu tại Kỳ họp thứ 32 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) ngày 20/9/1977. Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết công nhận Việt Nam là thành viên của Liên hợp quốc. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Sáng 9/6/2011, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng phát biểu tại Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về HIV/AIDS. (Ảnh: Nguyễn Hữu Trung/TTXVN)
Sáng 9/6/2011, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng phát biểu tại Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về HIV/AIDS. (Ảnh: Nguyễn Hữu Trung/TTXVN)
Ngày 25/9/2009, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Khoá họp 64 Đại hội đồng Liên hợp quốc với chủ đề 'Không phổ biến vũ khí hạt nhân và giải trừ vũ khí hạt nhân'. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Ngày 25/9/2009, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Khoá họp 64 Đại hội đồng Liên hợp quốc với chủ đề 'Không phổ biến vũ khí hạt nhân và giải trừ vũ khí hạt nhân'. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao chung Khoá họp thường niên lần thứ 62 Đại hội đồng Liên hợp quốc, tại New York (Mỹ), ngày 28/9/2007. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao chung Khoá họp thường niên lần thứ 62 Đại hội đồng Liên hợp quốc, tại New York (Mỹ), ngày 28/9/2007. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Chiều 25/9/2015, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc để thông qua Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Chiều 25/9/2015, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc để thông qua Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Ngày 11/11/2010, tại Seoul, Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Diễn đàn Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) của Liên hợp quốc. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Ngày 11/11/2010, tại Seoul, Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Diễn đàn Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) của Liên hợp quốc. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng về giữ gìn hòa bình do Liên hợp quốc tổ chức, ngày 29/3/2019. (Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN)
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng về giữ gìn hòa bình do Liên hợp quốc tổ chức, ngày 29/3/2019. (Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Khóa họp thứ 32 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, ngày 13/6/2016, tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ). (Ảnh: Quang Hải/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Khóa họp thứ 32 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, ngày 13/6/2016, tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ). (Ảnh: Quang Hải/TTXVN)
Ngày 25/10/2014, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Michel Sidibe cam kết thực hiện mục tiêu 90-90-90 về kết thúc đại dịch HIV/AIDS tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Ngày 25/10/2014, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Michel Sidibe cam kết thực hiện mục tiêu 90-90-90 về kết thúc đại dịch HIV/AIDS tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Ngày 23/5/2015, tại Hà Nội, Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon (giữa) và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cắt băng khánh thành 'Ngôi nhà xanh Liên hợp quốc' tại Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Ngày 23/5/2015, tại Hà Nội, Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon (giữa) và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cắt băng khánh thành 'Ngôi nhà xanh Liên hợp quốc' tại Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Ngày 20/3/2008, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) đã ký dự án 'Tăng cường năng lực thực thi các công ước nhân quyền quốc tế tại Việt Nam'. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Ngày 20/3/2008, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) đã ký dự án 'Tăng cường năng lực thực thi các công ước nhân quyền quốc tế tại Việt Nam'. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Lễ ký kết Chương trình chung của Liên hợp quốc hỗ trợ không hoàn lại cho Việt Nam để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2014-2016 (ngày 7/3/2014). (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
Lễ ký kết Chương trình chung của Liên hợp quốc hỗ trợ không hoàn lại cho Việt Nam để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2014-2016 (ngày 7/3/2014). (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
Ngày 22/9/2017, tại trụ sở Liên hợp quốc, New York (Mỹ), thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh ký Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân. (Ảnh: Hữu Hoàng/TTXVN)
Ngày 22/9/2017, tại trụ sở Liên hợp quốc, New York (Mỹ), thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh ký Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân. (Ảnh: Hữu Hoàng/TTXVN)
Việt Nam và Liên hợp quốc đã ký Kế hoạch Chiến lược chung mới (OSP) cho giai đoạn 2017-2021 giữa Chính phủ Việt Nam và 18 cơ quan Liên hợp quốc. Đây là dấu ấn quan trọng nêu bật cam kết mạnh mẽ của Liên hợp quốc và Chính phủ Việt Nam trong Chương trình Hành động quốc gia thực hiện các mục tiêu phát biển bền vững (2018). (Ảnh: TTXVN phát)
Việt Nam và Liên hợp quốc đã ký Kế hoạch Chiến lược chung mới (OSP) cho giai đoạn 2017-2021 giữa Chính phủ Việt Nam và 18 cơ quan Liên hợp quốc. Đây là dấu ấn quan trọng nêu bật cam kết mạnh mẽ của Liên hợp quốc và Chính phủ Việt Nam trong Chương trình Hành động quốc gia thực hiện các mục tiêu phát biển bền vững (2018). (Ảnh: TTXVN phát)
Chiều 29/10/2010, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đến thăm dự án 'Chăm sóc, bảo vệ và ngăn ngừa HIV' tại Trung tâm Y tế huyện Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chiều 29/10/2010, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đến thăm dự án 'Chăm sóc, bảo vệ và ngăn ngừa HIV' tại Trung tâm Y tế huyện Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Năm 2015, tổng kết 15 năm thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc (MDGs), Việt Nam đã hoàn thành sớm 3 mục tiêu quan trọng trong tổng số 8 mục tiêu, đó là: Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói (MDG1); Phổ cập giáo dục tiểu học (MDG2); Tăng cường bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ (MDG3). (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Năm 2015, tổng kết 15 năm thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc (MDGs), Việt Nam đã hoàn thành sớm 3 mục tiêu quan trọng trong tổng số 8 mục tiêu, đó là: Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói (MDG1); Phổ cập giáo dục tiểu học (MDG2); Tăng cường bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ (MDG3). (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Michel Sidibe giao lưu với cán bộ nhân viên và bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Nam Từ Liêm. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Michel Sidibe giao lưu với cán bộ nhân viên và bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Nam Từ Liêm. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga, Trợ lý Phòng Tham mưu - Kế hoạch thuộc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam đi làm nhiệm vụ tại phái bộ GGHB Liên hợp quốc ở Nam Sudan, sáng 30/10/2017, tại Hà Nội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga, Trợ lý Phòng Tham mưu - Kế hoạch thuộc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam đi làm nhiệm vụ tại phái bộ GGHB Liên hợp quốc ở Nam Sudan, sáng 30/10/2017, tại Hà Nội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Các đại biểu Đoàn đánh giá chất lượng và tư vấn (AAV) của Liên hợp quốc kiểm tra dụng cụ rà phá bom mìn của đơn vị Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, ngày 27/6/2017, tại Lữ đoàn 249, Bộ Tư lệnh Công binh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Các đại biểu Đoàn đánh giá chất lượng và tư vấn (AAV) của Liên hợp quốc kiểm tra dụng cụ rà phá bom mìn của đơn vị Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, ngày 27/6/2017, tại Lữ đoàn 249, Bộ Tư lệnh Công binh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Đoàn đánh giá chất lượng và tư vấn (AAV) của Liên hợp quốc tham quan trình diễn nội dung xây dựng nhà cao tầng của đơn vị Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, ngày 27/6/2017, tại Lữ đoàn 249, Bộ Tư lệnh Công binh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Đoàn đánh giá chất lượng và tư vấn (AAV) của Liên hợp quốc tham quan trình diễn nội dung xây dựng nhà cao tầng của đơn vị Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, ngày 27/6/2017, tại Lữ đoàn 249, Bộ Tư lệnh Công binh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Các chuyên gia tham dự Hội nghị Trao đổi chuyên môn lập kế hoạch lần cuối cho huấn luyện thực hành trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 do Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp với Đoàn chuyên gia Hoa Kỳ và Vương Quốc Anh tổ chức, sáng 8/8/2017, tại Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Các chuyên gia tham dự Hội nghị Trao đổi chuyên môn lập kế hoạch lần cuối cho huấn luyện thực hành trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 do Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp với Đoàn chuyên gia Hoa Kỳ và Vương Quốc Anh tổ chức, sáng 8/8/2017, tại Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Việt Nam cùng với ba nước Campuchia, Indonesia, Thái Lan được chọn làm địa điểm huấn luyện gìn giữ hòa bình quốc tế luân phiên. (Ảnh: TTXVN)
Việt Nam cùng với ba nước Campuchia, Indonesia, Thái Lan được chọn làm địa điểm huấn luyện gìn giữ hòa bình quốc tế luân phiên. (Ảnh: TTXVN)
Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường sang Phái bộ Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường sang Phái bộ Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Trụ sở Liên hợp quốc; Phái bộ Cộng hoà Trung Phi và Nam Sudan (2020). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Trụ sở Liên hợp quốc; Phái bộ Cộng hoà Trung Phi và Nam Sudan (2020). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Bên lề Phiên thảo luận Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 73 tại New York (Hoa Kỳ), chiều 27/9/2018, theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Bên lề Phiên thảo luận Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 73 tại New York (Hoa Kỳ), chiều 27/9/2018, theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Bên lề Phiên thảo luận Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 73, chiều 27/9/2018 (theo giờ địa phương), tại Thành phố New York, Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Bà Maria Fernanda Espinosa Garces. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Bên lề Phiên thảo luận Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 73, chiều 27/9/2018 (theo giờ địa phương), tại Thành phố New York, Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Bà Maria Fernanda Espinosa Garces. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác (12/8/2021). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác (12/8/2021). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tối 9/8/2021, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chủ đề 'Thúc đẩy An ninh Biển và Một số lĩnh vực hợp tác quốc tế' theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Tối 9/8/2021, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chủ đề 'Thúc đẩy An ninh Biển và Một số lĩnh vực hợp tác quốc tế' theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra (12/8/2021). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra (12/8/2021). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tối 7/6/2019, Việt Nam chính thức trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (Hội đồng Bảo an) Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với kết quả 192/193 quốc gia, vùng lãnh thổ thành viên Đại hội đồng Liên hợp quốc ủng hộ Việt Nam vào vị trí này. Trong ảnh: Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (giữa trái) nhận lời chúc mừng của đại diện ngoại giao các nước sau khi kết quả bỏ phiếu cho thấy Việt Nam được bầu chọn là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, tại New York, Mỹ ngày 7/6/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tối 7/6/2019, Việt Nam chính thức trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (Hội đồng Bảo an) Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với kết quả 192/193 quốc gia, vùng lãnh thổ thành viên Đại hội đồng Liên hợp quốc ủng hộ Việt Nam vào vị trí này. Trong ảnh: Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (giữa trái) nhận lời chúc mừng của đại diện ngoại giao các nước sau khi kết quả bỏ phiếu cho thấy Việt Nam được bầu chọn là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, tại New York, Mỹ ngày 7/6/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Sáng 14/1/2015, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu khai mạc Lễ phát động và Hội thảo khởi động xây dựng chương trình hành động 'Không còn nạn đói' ở Việt Nam, do Chính phủ và Cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Sáng 14/1/2015, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu khai mạc Lễ phát động và Hội thảo khởi động xây dựng chương trình hành động 'Không còn nạn đói' ở Việt Nam, do Chính phủ và Cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý tuyên thệ trước Hiến chương Liên hợp quốc tại Lễ thượng cờ cờ của 05 nước ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, bao gồm Estonia, Niger, Saint Vincent và Grenadines, Tunisia và Việt Nam. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)
Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý tuyên thệ trước Hiến chương Liên hợp quốc tại Lễ thượng cờ cờ của 05 nước ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, bao gồm Estonia, Niger, Saint Vincent và Grenadines, Tunisia và Việt Nam. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)
Ngày 02/01/2020 (giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ, Việt Nam đã tiến hành các hoạt động chính thức trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc , mở đầu cho nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021. Trong ảnh: Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ các nước Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)
Ngày 02/01/2020 (giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ, Việt Nam đã tiến hành các hoạt động chính thức trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc , mở đầu cho nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021. Trong ảnh: Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ các nước Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)
Ngày 21/1/2020, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc) trong tháng 1/2020, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, chủ trì phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về tình hình Palestine - Israel. Trong ảnh: Đại sứ Đặng Đình Quý gõ búa khai mạc phiên thảo luận mở. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)
Ngày 21/1/2020, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc) trong tháng 1/2020, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, chủ trì phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về tình hình Palestine - Israel. Trong ảnh: Đại sứ Đặng Đình Quý gõ búa khai mạc phiên thảo luận mở. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)
Ngày 10/1/2020, tại New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết gia hạn hoạt động viện trợ xuyên biên giới cho hàng triệu người dân Syria kéo dài 6 năm qua. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)
Ngày 10/1/2020, tại New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết gia hạn hoạt động viện trợ xuyên biên giới cho hàng triệu người dân Syria kéo dài 6 năm qua. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)
Ngày 11/4/2019, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức phiên thảo luận mở với chủ đề 'Phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc'. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Hoài Thanh/TTXVN)
Ngày 11/4/2019, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức phiên thảo luận mở với chủ đề 'Phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc'. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Hoài Thanh/TTXVN)
Chiều 27/9/2018 (theo giờ địa phương), tại Thành phố New York (Hoa Kỳ), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 73. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chiều 27/9/2018 (theo giờ địa phương), tại Thành phố New York (Hoa Kỳ), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 73. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tối 19/4/2021 (theo giờ Hà Nội), tại Hà Nội, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 4/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao về chủ đề 'Tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa, giải quyết xung đột' theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tối 19/4/2021 (theo giờ Hà Nội), tại Hà Nội, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 4/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao về chủ đề 'Tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa, giải quyết xung đột' theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tối ngày 23/2/2021(theo giờ Hà Nội), nhận lời mời của Thủ tướng Anh Boris Johnson, Chủ tịch luân phiên tháng 2/2021 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại phiên Thảo luận mở Cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với chủ đề 'Giải quyết các nguy cơ đối với hoà bình và an ninh quốc tế liên quan đến khí hậu'. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tối ngày 23/2/2021(theo giờ Hà Nội), nhận lời mời của Thủ tướng Anh Boris Johnson, Chủ tịch luân phiên tháng 2/2021 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại phiên Thảo luận mở Cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với chủ đề 'Giải quyết các nguy cơ đối với hoà bình và an ninh quốc tế liên quan đến khí hậu'. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục