Việt Nam-Đức thúc đẩy hợp tác phát triển toàn diện

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Đức sắp tới sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nước Cộng hòa liên bangĐức, Angela Merkel sẽ thăm chính thức ViệtNam từ ngày 11-12/10.

Tháp tùng Thủ tướng Đức có Lãnh đạo và quanchức cao cấp một số bộ, ngành, địa phương của Đức, Nghị sỹ Quốc hội Đứcvà đại diện nhiều tập đoàn kinh tế Đức.

Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/9/1975. Từ đó đến nay,quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tích cực,sâu rộng, hiệu quả và toàn diện. Sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữahai nước ngày càng được tăng cường thông qua duy trì trao đổi đoàn cấpcao và cơ chế tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao được thiết lậptừ năm 2008.

Đến nay, hai nước đã ký một số Hiệp định tạo cơ sở pháp lýcho quan hệ hợp tác kinh tế như Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; Hiệpđịnh Khuyến khích và bảo hộ đầu tư, các hiệp định Hàng hải, Hàng không.

Về thương mại, Cộng hòa Liên bang Đức là đối tác thương mại lớn nhất của ViệtNam ở châu Âu, chiếm 19% xuất khẩu của Việt Nam sang EU và cũng là cửa ngõtrung chuyển quan trọng của hàng hóa Việt Nam sang các thị trườngkhác ở châu Âu.

Việt Nam được Cộng hòa Liên bang Đức xếp hạng đối tác thương mạithứ 40/144 nước xuất khẩu hàng hóa vào Cộng hòa Liên bang Đức, hạng 55/144 nước nhậpkhẩu hàng hóa từ Cộng hòa Liên bang Đức và hạng 47/144 nước đối tác thương mại chínhtrên kim ngạch hai chiều.

Trong 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của ViệtNam sang Cộng hòa Liên bang Đức đạt 1,7836 tỷ USD, tăng 42% trong khi nhập khẩutừ Cộng hòa Liên bang Đức đạt 1,1008 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2010. Các mặthàng Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang Cộng hòa Liên bang Đức theo thứ tự tổng trịgiá là giày dép, hàng dệt may, cà phê hạt, đồ gỗ, thủy sản, đồ da... vànhập từ Cộng hòa Liên bang Đức chủ yếu là máy móc, thiết bị kỹ thuật, ôtô, máy dệt,dược phẩm, hóa chất.

Đầu tư của Đức vào Việt Nam vẫn ởmức rất khiêm tốn so với tiềm năng và mong muốn của hai bên. Tính đếnngày 20/8/2011, Đức có 167 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tưđăng ký gần 864 triệu USD, đứng thứ 24/92 quốc gia và vùng lãnh thổ cóđầu tư tại Việt Nam. Hầu hết các dự án của Đức tập trung tronglĩnh vực công nghệ chế biến, chế tạo, sản xuất, phân phối điện, nông,lâm ngư nghiệp, ngân hàng, bảo hiểm... Các sự án đầu tư của Đứcphân bố ở 24 tỉnh, thành của Việt Nam, trong đó tập trung chủ yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương và Đồng Nai.

Tính đến nay, cácdoanh nghiệp Việt Nam đã có 11 dự án đăng ký đầu tư sang Đức vớitổng vốn đăng ký là 30,95 triệu USD, trong đó số vốn của các nhà đầu tưViệt Nam là 21,44 triệu USD. Đây sẽ là những công ty mở đầu cho cácdoanh nghiệp Việt Nam tham nhập thị trường Đức và EU.

Cộng hòa Liên bang Đức là một trong những nước viện trợ nhiều và thườngxuyên ODA cho Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm: Hỗ trợ cảicách kinh tế, phát triển kinh tế bề vững; Chính sách môi trường, bảo vệvà sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên bao gồm cung cấp nướcvà xử lý nước và rác thải; y tế, kế hoạch hóa gia đình, phòng chốngHIV/AIDS.

Từ năm 1990, Việt Nam và Đức đãký Hiệp định Hợp tác văn hóa, tạo tiền đề cho việc thúc đẩy hợp tác vàtrao đổi văn hóa giữa hai nước. Hàng năm, nhiều đoàn nghệ thuật ViệtNam sang Đức biểu diễn phục vụ bà con Việt Kiều, giới thiệu nền nghệthuật Việt Nam tới công chúng Đức. Hợp tác giáo dục và đào tạogiữa hai nước thời gian qua cũng đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Mỗi năm, Cộng hòa Liên bang Đức cấp cho việc Việt Nam nhiều học bổng đào tạo thạc sỹ, tiếnsỹ. Ngoài ra, các cơ quan chức năng của hai nước đang tích cực triểnkhai Chương trình đào tạo 85 nghiên cứu sinh/năm tại bang Hessen của Cộng hòa Liên bang Đức.

Quan hệ hợp tác khoa học-kỹthuật giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức thường xuyên trao đổi các đoàn nghiêncứu khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên ngành và triển khai cácdự án nghiên cứu chung với sự tham gia của các chuyên gia hai bên.

Quan hệ hợp tác quốc phòng, hai nước có những bước phát triển tích cựctrong những năm qua. Bên cạnh quan hệ với Việt Nam ở cấp Chính phủ,các tiểu bang ở Đức rất chủ động tăng cường hợp tác với Việt Nam. Hiện nay số người Việt Nam ở Đức vào khoảng 100.000 người, trong đó20% đã nhập quốc tịch Đức; 85% số còn lại đã có quy chế cư trú hợppháp.

Tiềm năng hợp tác giữa hai nước đượcđánh giá là còn rất lớn, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Angela Merkel lần này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nướctiếp tục phát triển tích cực và sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.../.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Cao Văn Thành, thương binh 1/4 thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Lời hẹn ước sắt son cho Tổ quốc đứng lên

Giữa sự khốc liệt của chiến tranh có những tình yêu đôi lứa với nhiều cung bậc cảm xúc, không chỉ là hẹn ước sắt son, mà đó còn là lý tưởng, triết lý sống của thế hệ thanh niên đấu tranh giữ nước.