Việt Nam ghi dấu ấn mới trong kỹ thuật can thiệp tim mạch bào thai đầu tiên

Ngày 4/1, lần đầu tiên, các bác sỹ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) đã thực hiện thành công ca thông tim bào thai cho thai nhi 32 tuần bị dị tật tim bẩm sinh nói trên.

vna_potal_viet_nam_ghi_dau_an_moi_trong_ky_thuat_can_thiep_tim_mach_bao_thai_dau_tien_7233209 (1).jpg

Ngày 19/2, em bé với dị tật không có lỗ van động mạch phổi được các bác sỹ tiến hành can thiệp thông tim trong bào thai đã xuất viện về nhà trong tình trạng ổn định.

Trước đó, vào ngày 4/1, lần đầu tiên, các bác sỹ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) đã thực hiện thành công ca thông tim bào thai cho thai nhi 32 tuần bị dị tật tim bẩm sinh nói trên.

Đây là ca thông tim bào thai đầu tiên ở Việt Nam cũng như Đông Nam Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục