Tại buổi làm việc, hai bên đã đánh giá lại kết quả hợp tác trong việc pháttriển kinh tế khu vực nông thôn, xây dựng các cụm bản ở vùng sâu, vùng xa và khuvực biên giới để nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho ngườidân hai nước.
Hai bên vui mừng nhận thấy công tác xây dựng, phát triển cụm bản đạt hiệuquả cao. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong các khu vực dự án đãđược cải thiện đáng kể thông qua việc giảm mạnh số hộ nghèo và tăng các hộ khávươn lên làm giàu. Bộ mặt bản làng cũng có nhiều thay đổi, đặc biệt khi hìnhthức canh tác mới đã giúp người dân dần từ bỏ phương thức sản xuất lạc hậu khôngđem lại hiệu quả kinh tế cao.
Ngoài ra, người dân cũng đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật, nuôi trồngnhiều loại cây, vật nuôi mới đem lại thu nhập cao khiến nhiều hộ gia đình đã muađược xe máy, xe tải cỡ nhỏ và máy thu hình.
Hai bên khẳng định phát triển cụm bản là hướng đi đúng, giúp người dânvùng sâu, vùng xa có điều kiện phát triển sản xuất và được hưởng lợi từ kết quảphát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần giữ vững trật tự, an ninh vùngbiên.
Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, thông tin;tăng cường giao lưu giữa nhân dân vùng biên; thúc đẩy hơn nữa công tác xây dựngcơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học; quyết tâm nângcao đời sống vùng sâu, vùng xa và hợp tác xây dựng đường biên giới Việt Nam-Làothành đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển./.