Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với El Salvador

Đại sứ Nguyễn Hoài Dương, Đặc phái viên của Chủ tịch nước, đã chuyển tới tân Tổng thống El Salvador Nayib Bukele điện mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với El Salvador ảnh 1Đại sứ Nguyễn Hoài Dương (trái) chúc mừng tân Tổng thống Nayib Bukele và Phu nhân. (Nguồn: TTXVN)

Tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử El Salvador Nayib Armando Bukele Ortez diễn ra ngày 1/6, Đại sứ Việt Nam tại Mexico, kiêm nhiệm Cộng hòa El Salvador, Nguyễn Hoài Dương bày tỏ mong muốn quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt Nam và El Salvador sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Mỹ, Đại sứ Nguyễn Hoài Dương, Đặc phái viên của Chủ tịch nước, đã chuyển tới tân Tổng thống Nayib Bukele điện mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Về phần mình, Tổng thống Nayib Bukele đề nghị Đại sứ Nguyễn Hoài Dương chuyển tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lời chào và lời cảm ơn trân trọng nhất, đồng thời nhất trí cần củng cố và đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất trên tất cả các lĩnh vực thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế thương mại.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Hoài Dương đã chuyển lời chúc mừng của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tới tân Ngoại trưởng El Salvador, Alexandra Hill, trong cương vị mới và mời bà sớm thăm Việt Nam để trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, vốn là những người đồng chí, anh em đã hết lòng ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do trước đây cũng như trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục