Đâylà chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của một Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộngsản Việt Nam kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Chuyến thămnày nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược giữahai nước, đồng thời tìm hiểu kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc nângcao năng lực và trình độ các cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ.
Trongchuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp và làm việcvới Chánh Văn phòng Nội các Yukio Edano, quyền Chủ tịchĐảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền Yoshito Sengoku,lãnh đạo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, Bộ Đất đai, Hạ tầng,Giao thông và Du lịch và một số tổ chức quan trọng của Nhật Bản như Liênminh các nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam của DPJ, Cơ quan Hợp tác Quốc tếNhật Bản (JICA) và Diễn đàn hợp tác kinh tế Nhật-Việt.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cũng cócuộc tiếp xúc với Đại sứ hữu nghị đặc biệt Việt-Nhật Sugi Ryotaro và lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản như Tậpđoàn Sumitomo, Hitachi và OJI. Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn PhúBình tham gia các hoạt động này.
Tại các cuộc gặp trên, Bộ trưởngNguyễn Xuân Phúc đã thông báo một số thành tựu kinh tế-xã hội quantrọng của Việt Nam trong thời gian qua, bày tỏ cảm ơn về sự giúp đỡ củaChính phủ và nhân dân Nhật Bản đối với công cuộc xây dựng và phát triểncủa Việt Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cũng thông báo với phía Nhật Bảnvề kết quả Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, trong đó nhấnmạnh Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam tiếp tục duy trì đường lối đổimới toàn diện, coi phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bảnlà một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của ViệtNam.
Ông đánh giá cao sự phát triển toàn diệncủa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nhật, đặc biệt kể từ sauchuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan tháng10/2010. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hainước, thực hiện thành công các dự án lớn như xây dựng nhà máy điện hạtnhân ở Bình Thuận, hợp tác khai thác và chế biến đất hiếm cũng như cácdự án xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng khác. Bộ trưởng cũng đề nghị NhậtBản hợp tác, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có độingũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngànhcủa Việt Nam.
Các quan chức Nhật Bản chúc mừng thành công của Đạihội toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ mong muốn pháttriển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Phía Nhật Bảncũng nhắc lại cam kết hợp tác với Việt Nam thực hiện các dự án pháttriển cơ sở hạ tầng quan trọng và tăng cường hợp tác với Việt Nam trongphát triển nguồn nhân lực.
Trong tiệc chiêu đãi Đoàn đại biểu Vănphòng Chính phủ Việt Nam tối 8/3, quyền Chủ tịch DPJ Yoshito Sengoku đã chuyểnthông điệp chào mừng của Thủ tướng Kan tới Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc,trong đó khẳng định Nhật Bản sẽ nỗ lực thực hiện thành công thỏa thuậnvề dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân và hợp tác khai thác kim loạiđất hiếm ở Việt Nam mà Thủ tướng hai nước đã đạt được tại cuộc gặp ở HàNội tháng 10/2010.
Đoàn cán bộ Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tụcchuyến công tác tại Nhật Bản đến ngày 16/3 do Thứ trưởng, PhóChủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quang Thắng làm trưởng đoàn./.