Việt Nam sẽ nỗ lực để thúc đẩy hợp tác với Serbia

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với Serbia thúc đẩy các hoạt động hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Chiều 28/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Serbia Ivan Mrkic đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh Bộ trưởng Ivan Mrkic sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam-Serbia có quan hệ hữu nghị, truyền thống.

Việt Nam luôn ghi nhớ sự hợp tác, giúp đỡ hiệu quả của Serbia trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Thủ tướng cho rằng chuyến thăm của Bộ trưởng Ivan Mrkic sẽ là một đóng góp thiết thực vào tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với Serbia thúc đẩy các hoạt động hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư…; đề nghị hai bên sớm đi đến thống nhất ký kết Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư và Hiệp định về hợp tác kinh tế; phối hợp, ủng hộ lập trường của nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, Bộ trưởng Ivan Mrkic khẳng định Serbia luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Việt Nam đối với Serbia trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Khẳng định quan điểm của Serbia là ủng hộ việc hai bên sớm đi đến thống nhất ký kết các hiệp định nêu trên theo gợi ý của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Ivan Mrkic đề nghị hai bên sớm ký kết hiệp định hợp tác về giáo dục-đào tạo./.

Thiện Thuật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục