Việt Nam tham dự Lễ hội Đỏ do Đảng Cộng sản Brazil tổ chức

Lễ hội Đỏ là dịp để các chính đảng cánh tả bày tỏ tình hữu nghị và đoàn kết trong cuộc đấu tranh vì hoà bình trên thế giới cũng như vì chủ nghĩa xã hội thông qua các diễn đàn thảo luận.

Đại sứ Việt Nam Bùi Văn Nghị phát biểu tại Diễn đàn quốc tế về hoà bình, đoàn kết với nhân dân Palestine. (Ảnh: TTXVN phát)
Đại sứ Việt Nam Bùi Văn Nghị phát biểu tại Diễn đàn quốc tế về hoà bình, đoàn kết với nhân dân Palestine. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhận lời mời của Đảng Cộng sản Brazil (PCdoB), Đại sứ Việt Nam Bùi Văn Nghị đã tham dự Lễ hội Đỏ lần thứ 2, tổ chức tại thành phố Salvador, bang Bahia, Đông Bắc Brazil, từ ngày 21-24/3.

Phát biểu tại Diễn đàn quốc tế về hòa bình, đoàn kết với nhân dân Palestine, diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Đỏ, Đại sứ Bùi Văn Nghị bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc xung đột leo thang tại Dải Gaza khiến nhiều dân thường thiệt mạng và tàn phá cơ sở hạ tầng, gây khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Đại sứ nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về một thỏa thuận ngừng bắn và kêu gọi các bên liên quan cần tuân thủ luật pháp quốc tế, kiềm chế, tránh gây căng thẳng, bạo lực và tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại hòa bình.

Đại sứ Bùi Văn Nghị cũng nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao vai trò và đóng góp quan trọng của các cơ quan Liên hợp quốc, đặc biệt là Cơ quan cứu trợ Liên hợp quốc cho người tị nạn Palestine (UNRWA).

Việt Nam hoan nghênh, ủng hộ mọi sáng kiến, đề xuất quốc tế vì mục tiêu chấm dứt ngay lập tức xung đột.

Đại diện của 7 chính đảng cũng phát biểu bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Palestine, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và đàm phán chấm dứt xung đột.

Với chủ đề “Vun đắp nền dân chủ,” lễ hội năm nay có sự tham gia của gần 1.500 đại biểu Đảng Cộng sản Brazil và 30 khách mời đến từ Việt Nam, Cuba, Venezuela, Bồ Đào Nha, Trung Quốc, Iraq ....cùng nhiều tổ chức quốc tế.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo Brazil Luciana Santos; Chủ tịch Đảng Công nhân Brazil (PT) Gleisi Hoffmann; Bộ trưởng Văn hoá Margareth Menezes và nhiều nghị sỹ đã tham dự hoạt động.

Lễ hội Đỏ là dịp để các chính đảng cánh tả bày tỏ tình hữu nghị và đoàn kết trong cuộc đấu tranh vì hoà bình trên thế giới cũng như vì chủ nghĩa xã hội thông qua các diễn đàn thảo luận.

Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc đời và sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam" bằng tiếng Bồ Đào Nha cũng được trưng bày tại triển lãm sách của lễ hội.

le hoi do 2.jpg
Đại sứ Việt Nam Bùi Văn Nghị (thứ 2, phải sang) làm việc với ông Nilton Caldeira, Phó Thị trưởng thành phố Rio de Janeiro. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, từ ngày 18-21/3, Đại sứ Bùi Văn Nghị cũng đã có chuyến công tác tại thành phố Rio de Janeiro và làm việc với chính quyền địa phương về các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Brazil.

Đại diện bang Rio de Janeiro bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác giáo dục, du lịch, văn hoá và ẩm thực với Việt Nam.

Ông Nilton Caldeira, Phó Thị trưởng Rio de Janeiro, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ các quy trình, thủ tục trong việc đặt biển kỷ niệm đánh dấu hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Rio de Janeiro năm 1912.

Tại buổi làm việc với Đại sứ Bùi Văn Nghị, Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil ở bang Rio de Janeiro, Daniel Iliesco, bày tỏ mong muốn kết nối, tăng cường giao lưu, học hỏi giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Brazil với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục