Kỳ họp được tổ chức sớm vì những khó khăn về tài chính do Mỹ quyết địnhngừng tài trợ và ngừng đóng góp tài chính cho UNESCO (chiếm khoảng từ 20-22%ngân sách của UNESCO), sau khi tổ chức này thông qua nghị quyết kết nạpPalestine là thành viên chính thức.
Nội dung chính của kỳ họplà triển khai những quyết định của Đại hội đồng lần thứ 36 liên quan đến tàichính và ngân sách của UNESCO và bà Tổng giám đốc Irina Bokova đã trình lên Hộiđồng chấp hành "Lộ trình cho tương lai," bao gồm những biện pháp nhằm đối phóvới tình hình khó khăn này. Việt Nam ủng hộ "Lộ trình cho tương lai" do bà Tổnggiám đốc đưa ra.
Lộ trình này dựa trên ba ba nguyên tắc chủ yếu. Thứ nhất, là tiếp tục duy trì uytín và vị thế lãnh đạo của UNESCO; Thứ hai, tiết kiệm chi phí trên cơ sở tinhgiảm biên chế bộ máy bằng việc thực hiện chủ trương ngừng tuyển dụng 75% các vịtrí cần bổ sung thay thế, đồng thời sẽ sáp nhập một số bộ phận và điều động mộtsố cán bộ từ trụ sở chính đến các khu vực, các nước để làm việc ; và thứ ba,thay đổi lề lối làm việc. Lộ trình cũng xác định lại hướng ưu tiên trong cácchương trình hoạt động của UNESCO. Đó là giáo dục cho tất cả mọi người, bảo tồndi sản và các chương trình chống biến đổi khí hậu.
Đại sứ cho biết hiện nay ngân sách của UNESCO khoảng hơn 465 triệu, bị cắt giảmhơn 200 triệu so với dự kiến ban đầu. Nên chi phí cho cán bộ đi họp và các hoạtđộng của ngay Hội đồng Chấp hành cũng bị cắt giảm.
Đại sứ cho biết Hội đồng Chấp hành cũng thảo luận và bỏ phiếu về Giải thưởngmang tên Tổng thống Guinea Xích đạo. Các thành viên Hội đồng đã không đạt đượcđồng thuận về vấn đề này. Một số nước muốn trì hoãn thực hiện và tiến tới hủy bỏgiải thưởng với lý do là nó mang tên Tổng thống Guinea Xích đạo; các nước châuPhi nhượng bộ chấp nhận đổi tên giải thưởng thành "giải thưởng UNESCO-GuineaXích đạo" và đưa ra một dự thảo nghị quyết mới.
Dự thảo nghị quyết mang tính thỏa hiệp với nội dung yêu cầu thực hiện giảithưởng với sự hỗ trợ tài chính của Guinea Xích đạo và tên gọi mới của giảithưởng "Giải thưởng UNESCO-Guinea Xích đạo" và đã được thông qua với 33 phiếuthuận, 18 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Vấn đề này tiếp tục chia rẽ UNESCO trongkhi tổ chức này cần sự đồng thuận của mọi quốc gia thành viên.
Việt Nam bỏ phiếu tán thành việc thực hiện giải thưởng này vì Việt Nam ủng hộmọi cố gắng về tài chính, vật chất nhằm khuyến khích nghiên cứu khoa học phục vụsự phát triển của con người. Hơn nữa đây là một giải thưởng đến từ lục địa châuPhi.
Được hỏi về quan điểm của Việt Nam đối với vấn đề Syria, Đại sứ Dương văn Quảngcho biết tại phiên thảo luận, đoàn Việt Nam đã phát biểu bày tỏ mối quan tâm sâusắc về tình hình bạo lực xảy ra hiện nay ở Syria, ủng hộ mọi cố gắng của cộngđồng quốc tế, Liên đoàn Ảrập nhằm khuyến khích các bên ở Syria ngồi lại với nhauvà đối thoại xây dựng nhằm tìm ra một giải pháp chính trị cho tình hình bạo lựchiện nay.
Việt Nam chia sẻ quan điểm của nhiều quốc gia thành viên là yêu cầu tất cảcác nước phải tuân thủ mục tiêu và những nguyên tắc cơ bản được ghi trong hiếnchương Liên hợp quốc, luật quốc tế và công ước thành lập UNESCO, nhất là nguyêntắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia, khôngcan thiệp vào công việc của nhau, giải quyết hòa bình mọi cuộc xung đột. TheoĐại sứ, các nước phải tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân Syria và tất cả quátrình đó phải do nhân dân của nước này tự quyết định./.