Việt Nam và Nicaragua tăng cường quan hệ hợp tác

Đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu, đã thăm Nicaragua từ 31/8.
Nhận lời mời của Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino (FSLN), đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu, đã thăm chính thức Cộng hòa Nicaragua từ ngày 31/8.

Trong hai ngày 31/8 và 1/9, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại lăng mộ các Tư lệnh Carlos Fonseca Amador, Tomas Borge và Đại tá Santos Lopez - những người sáng lập Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino.

Đoàn cũng đã thăm và dự míttinh chào mừng tại thủ đô Managua, thành phố Sandino, các quận, huyện San Marcos, Masatepe, Diriamba và Jinotepe thuộc tỉnh Carazo, Niquinohomo, Catarina và Monimbo thuộc tỉnh Masaya.

Chính quyền các địa phương nơi đoàn đến thăm đã tổ chức lễ đón trọng thị, sôi động, mang đậm bản sắc văn hóa của Nicaragua với sự tham gia của hàng trăm đảng viên, thanh niên và quần chúng nhân dân sở tại.

Phát biểu tại các buổi míttinh, tất cả các thị trưởng, quận trưởng và đại diện chính quyền địa phương đều nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đến thăm Nicaragua, coi đó là niềm vinh dự, sự động viên lớn lao đối với bạn; bày tỏ lòng ngưỡng mộ, sự khâm phục sâu sắc đối với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây.

Giới chức địa phương cũng ca ngợi và đánh giá cao những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay của nhân dân Việt Nam, coi đó là tấm gương, nguồn cổ vũ to lớn đối với cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay của Nicaragua và nhân dân thế giới.

Lãnh đạo các địa phương đều cho rằng mặc dù hai nước cách xa nhau về địa lý nhưng có chung một lý tưởng, một mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội; bày tỏ mong muốn tăng cường và tin tưởng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước Nicaragua và Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố và không ngừng phát triển, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Lãnh đạo các thành phố, quận, huyện cũng chúc mừng Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Lê Hồng Anh cảm ơn tình cảm nồng thắm, sự đón tiếp trọng thị của chính quyền và nhân dân các địa phương dành cho đoàn, coi đây là biểu tượng của tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc; bày tỏ khâm phục tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh anh dũng, quật cường của Đảng FSLN và nhân dân Nicaragua trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như những nỗ lực to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Ông Lê Hồng Anh đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Nicaragua, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng FSLN và Tổng thống Daniel Ortega, đã đạt được trong những năm qua trong công cuộc xây dựng một nước Nicaragua xã hội chủ nghĩa, thiên chúa giáo và đoàn kết vì sự công bằng xã hội, hòa hợp dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân lao động.

Nhân dịp này, Thị trưởng Managua và một số thành phố, quận, huyện khác đã trao tặng ông Lê Hồng Anh chìa khóa biểu trưng của thành phố và giấy chứng nhận khách mời danh dự cho các thành viên trong đoàn. Hành động này thể hiện tình cảm, sự đánh giá cao và lòng biết ơn đối với tình cảm hữu nghị, sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam đối với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước của Nicaragua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục