Việt Nam và Pháp chia sẻ kinh nghiệm điều trị bệnh

Ngày 27/4, tại Huế, Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Tổ chức ADM-VN tổ chức hội thảo y học Việt Pháp.
Ngày 27/4, tại thành phố Huế, trường Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Tổ chức phát triển y khoa tại Việt Nam (ADM-VN) tổ chức hội thảo y học Việt Pháp.

Tại hội thảo, gần 10 báo cáo khoa học được đại biểu hai nước trình bày nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, tiếp nhận và cập nhật những thông tin, kỹ thuật mới của ngành y khoa, như ứng dụng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu của Bệnh viện Trung ương Huế, các tiếp cận mới trong điều trị bệnh võng mạc do đái đường, cơ chế hoạt động của các thuốc điều trị đái đường type 2 và trong lựa chọn liệu pháp dược, cảnh báo về chứng mê sảng ở người lớn tuổi.

Các báo cáo còn đề cập tới hành trình từ triển khai phẫu thuật tim đến ghép tim ở trung tâm tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế; đóng góp của tổ chức ADM về nội soi tiêu hoá tại Huế; 20 năm phát triển và tiến bộ của niệu khoa Huế.

Bác sỹ Trần Mạnh Cường - Chủ tịch Hội ADM-VN cho biết hội thảo lần này được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập ADM-VN và là dịp gặp gỡ, trao đổi các kinh nghiệm, kiến thức của các cựu thực tập sinh học tại Pháp và các nước cộng đồng Pháp ngữ.

20 năm qua, tổ chức AMD-VN đã có nhiều gắn bó với trường và các bệnh viện ở Thừa Thiên - Huế trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong y học và phẫu thuật.

Ngoài ra, tổ chức còn tham gia các hoạt động xã hội: trao tặng 120 xe lăn cho trẻ em khuyết tật, chữa trị cho 30 trẻ em bị não úng thủy, trao 1.000 suất học bổng cho sinh viên y khoa, 60 xe đạp cho trẻ em nghèo, phục hồi chức năng cho 180 trẻ em mù, sáng lập và bảo trì thư viện Pháp ngữ tại thành phố Huế, cùng những hội thảo và đàm thoại Pháp ngữ.

Nhân dịp này, trường Đại học Y Dược Huế trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự cho Giáo sư Trịnh Đình Hỷ - thành viên Hội ADM-VN; Bệnh viện Trung ương Huế trao tặng Kỷ niệm chương vì Sức khỏe nhân dân cho giáo sư Trịnh Đình Hỷ và bác sỹ Trần Mạnh Cường - Chủ tịch Hội ADM-VN vì đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển y tế Việt Nam./.

Tường Vi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục