Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Barcelona (TâyBan Nha) vừa tổ chức Lễ khánh thành công trình thí điểm bãi lọc trồngcây xử lý nước thải từ ngành công nghiệp chế biến thủy sản tại Quảng Ninh.
Tham dự buổi lễ có giáo sư, tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc Đạihọc Quốc gia Hà Nội, ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh QuảngNinh, ông Juan Ovejero Dohn - Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác và Phát triển TâyBan Nha tại Việt Nam; đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Côngnghệ Việt Nam, các sở ban ngành địa phương, các cán bộ, nhà khoa học của Đại họcQuốc gia Hà Nội, Đại học Barcelona và Công ty cổ phần xuất khẩu thủy sản QuảngNinh 2.
Công trình thuộc Dự án “Quản lý bền vững nước thải ở các khu vực nông thôn vàkhu vực ven đô của tỉnh Quảng Ninh và Hà Nội.” Đây là dự án hợp tác nghiên cứukhoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Tây Ban Nha đã góp phần bảo vệ môitrường, đảm bảo phát triển bền vững tại tỉnh Quảng Ninh.
Nhằm thực hiện chủ trương tăng cường triển khai hợp tác nghiên cứu khoa họcvà công nghệ giữa Việt Nam và Tây Ban Nha, nhóm nghiên cứu Đại học Quốc gia HàNội kết hợp với các chuyên gia thuộc Đại học Bacelona đã thống nhất cùng xâydựng và triển khai công nghệ bãi lọc trồng cây phù hợp với điều kiện khí hậu,môi trường Việt Nam và nhắm tới đối tượng là xử lí nước thải từ nhà máy chế biếnthủy sản xuất khẩu.
Sự hợp tác này nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương, của Công ty cổphần xuất khẩu thủy sản Quảng Ninh 2 trong việc tìm kiếm công nghệ xử lý nướcthải thủy sản tiên tiến, thân thiện với môi trường, có hiệu suất xử lý cao vớichi phí vận hành thấp và ổn định, góp phần đảm bảo quy trình sản xuất sạch. Sinhkhối của hệ thống bãi lọc trồng cây được nhóm nghiên cứu đề xuất sử dụng làmphân bón hoặc các ứng dụng thích hợp khác.
Phát biểu tại buổi lễ, giáo sư, tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang khẳng định,công trình là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa Đại học Quốc gia Hà Nội vàtỉnh Quảng Ninh nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách của phát triển bền vững.
Giáo sư, tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang nhấn mạnh, Đại học Quốc gia Hà Nội vàtỉnh Quảng Ninh có hợp tác toàn diện, mật thiết dựa trên nhiều điểm tương đồngsẵn có. Đối với tỉnh Quảng Ninh, mỗi bước đệm phát triển đều có hàm lượng trítuệ cao, tăng cường phát triển bền vững, tăng trưởng xanh kết hợp giải quyếtthông minh các vấn đề môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội là một trung tâm đàotạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu cả nước. Sự gặp gỡgiữa hai bên là một tất yếu của sự phát triển.
Với những kết quả ban đầu đạt được và tầm quan trọng của dự án, giáo sư, tiếnsĩ khoa học Vũ Minh Giang mong muốn những thành công này sẽ được nhân rộng, gópphần hiệu quả vào sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh.
Ông Đặng Huy Hậu cho biết, Quảng Ninh với vị thế là một trung tâm du lịch,thương mại, văn hóa, là điểm đến của nhiều khách quốc tế. Muốn phát triển bềnvững phải dựa vào phát triển xanh trong đó môi trường là vấn đề cấp bách. Trongsự hợp tác chặt chẽ, toàn diện, Đại học Quốc gia Hà Nội đã giúp tỉnh Quảng Ninhnghiên cứu, ứng dụng các giải pháp khoa học - công nghệ để giải quyết các vấn đềmôi trường.
Ông Đặng Huy Hậu khẳng định, việc khánh thành công trình thí điểm bãi lọctrồng cây xử lý nước thải từ ngành công nghiệp chế biến thủy sản là minh chứngcho thấy, mặc dù kinh phí đầu tư không nhiều nhưng hiệu quả kinh tế, đặc biệt làhiệu quả môi trường là rất lớn./.
(Vietnam+)