Việt Nam-Cuba chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng

Đại biểu hai bên đã có nhiều trao đổi, chia sẻ về việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu về công tác tư tưởng và xây dựng Đảng trong giai đoạn phát triển khoa học công nghệ.
Việt Nam-Cuba chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng ảnh 1Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 18/11, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã hội đàm trực tuyến với Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì phía Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Rogelio Polanco chủ trì phía Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.

Hội đàm nhằm tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước; thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba; trao đổi kinh nghiệm về công tác tư tưởng và xây dựng Đảng trong bối cảnh cách mạng khoa học và công nghệ.

Phát biểu khai mạc hội đàm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh về mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống đặc biệt giữa hai nước, nhất là sau chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Cuba vừa qua; nêu bật việc tổ chức hội đàm vào thời điểm này để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực cùng quan tâm, thể hiện sự coi trọng, quyết tâm tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa truyền thống quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và hoàn toàn tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác tư tưởng. Với phương châm “đi trước mở đường," công tác tư tưởng luôn là một bộ phận cốt lõi, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, có vai trò truyền bá, phổ biến hệ tư tưởng cách mạng trong xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, thúc đẩy con người hành động tích cực và sáng tạo để thực hiện thắng lợi lý tưởng và mục tiêu chủ nghĩa xã hội; tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

[Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba: Sức mạnh của tình đoàn kết]

Tại Đại hội lần thứ XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa."

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác xây dựng Đảng về tư tưởng trong tình hình hiện nay, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh hai nhiệm vụ, giải pháp, đó là nâng tầm tư duy lý luận của Đảng, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp kịp thời cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung nghiên cứu những nội dung được định hướng theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và thực hiện đúng, nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong xã hội về các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Việt Nam-Cuba chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng ảnh 2Quang cảnh buổi hội đàm trực tuyến. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại cuộc hội đàm, đại biểu của hai bên đã có nhiều trao đổi, chia sẻ về việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu về công tác tư tưởng và xây dựng Đảng trong giai đoạn phát triển khoa học công nghệ; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư; một số nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới...

Hai bên nhất trí trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa về các lĩnh vực thế mạnh, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai đảng; đa dạng hóa các hình thức hợp tác phù hợp với tình hình dịch COVID-19 hiện nay, trước mắt hai bên phối hợp tổ chức Hội thảo Lý luận lần thứ năm giữa hai đảng ngay khi điều kiện dịch tễ cho phép; làm phong phú và đa dạng hóa các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa Nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ và những người làm công tác nghiên cứu lý luận, tuyên truyền, báo chí, phóng viên, góp phần tích cực vào việc gìn giữ và không ngừng vun đắp quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống đặc biệt giữa hai nước.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trân trọng mời Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Rogelio Polanco thu xếp sang thăm Việt Nam, ngay khi điều kiện dịch tễ cho phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục