Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quan hệ giữa hai Quân đội luôn là trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

Chiều 10/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng Đại sứ Hùng Ba và các thành viên đoàn đã đến thăm, làm việc với Bộ Quốc phòng Việt Nam và nhấn mạnh thời gian qua, mặc dù chịu tác động của đại dịch COVID-19 nhưng hợp tác giữa hai nước, hai quân đội tiếp tục được duy trì và phát triển tốt đẹp; thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nhà nước; đảm bảo các chỉ tiêu hợp tác theo kế hoạch đề ra của năm 2020.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quan hệ giữa hai Quân đội luôn là trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

[Địa phương Trung Quốc tăng cường nhập khẩu nông sản của Việt Nam]

Đại sứ Hùng Ba chúc mừng Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến vừa đảm nhận cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và bày tỏ mong muốn Thượng tướng sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong quan hệ hợp tác hai nước, đặc biệt là hợp tác về quốc phòng.

Đại sứ nhấn mạnh mặc dù thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp song cùng với các quan hệ hợp tác khác, hợp tác về quốc phòng tiếp tục được đẩy mạnh bằng những việc làm thiết thực như gần đây là điện đàm giữa giữa Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương Trung Quốc, hay các hoạt động hỗ trợ nhau về y tế giúp quân đội mỗi nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục