Việt Nam-Ukraine củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định Việt Nam luôn mong muốn tăng cường và mở rộng quan hệ với bạn bè truyền thống, trong đó có Ukraine.

Nhận lời mời của Quốc hội Ukraine, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại Ukraine từ ngày 4-7/12.

Ngày 4/12, đoàn đại biểu Việt Nam đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Pavlo Lebedev. Hai bên đã bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của hai nước, đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam-Ukraine.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định Việt Nam luôn mong muốn tăng cường và mở rộng quan hệ với bạn bè truyền thống, trong đó có Ukraine.

Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, nhân dân và quân đội Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ quý báu của Ukraine cùng nhiều bạn bè quốc tế.

Ukraine cũng tiếp tục giúp đỡ hiệu quả công cuộc xây dựng đất nước của Việt Nam, trong đó có việc hỗ trợ đào tạo nhiều thế hệ cán bộ khoa học, quản lý của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nhấn mạnh, Việt Nam đánh cao sự phát triển của Ukraine trong những năm gần đây và vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư.

Với nền tảng tốt đẹp đó, Việt Nam hy vọng quan hệ hợp tác hai bên sẽ ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả, trong đó có lĩnh vực hợp tác an ninh quốc phòng.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Lebedev cho rằng mặc dù hợp tác giữa quân đội hai nước đã có những bước phát triển mới, song vẫn chưa xứng với tiềm năng và nhu cầu của mỗi nước.

Bộ trưởng Lebedev đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi, đưa ra những định hướng cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương hiệu quả và thiết thực hơn. Theo đó, trong thời gian tới, hợp tác giữa quân đội hai nước cần tập trung vào các lĩnh vực mà hai bên có khả năng và nhu cầu, như hợp tác trao đổi đoàn các cấp, hợp tác đào tạo, trao đổi kinh nghiệm xây dựng quân đội.

Tại buổi làm việc, hai bên đều ghi nhận hiệu quả hợp tác về đào tạo, kỹ thuật quân sự thời gian qua, đồng thời mong muốn tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao giữa Bộ Quốc phòng hai nước nhằm chia sẻ kinh nghiệm hợp tác quân sự, đẩy mạnh đàm phán và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận về hợp tác quốc phòng bảo đảm lợi ích của cả hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị Bộ Quốc phòng Ukraine dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam các suất học bổng đào tạo học viên quân sự tại các cơ sở đào tạo của Ukraine, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác quân sự quốc tế và giúp đỡ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức gặp mặt các cựu chiến binh Ukraine từng công tác tại Việt Nam và hy vọng Bộ Quốc phòng Ukraine tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ hoạt động này.

Việt Nam cũng mong muốn Bộ Quốc phòng Ukraine sẽ cử cán bộ tham gia các lớp học tiếng Việt và khóa học dành cho quan chức quốc phòng các nước tại Việt Nam. Hiện nay đã có học viên của 18 nước tham dự chương trình này.

Trước đó, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đến thăm Học viện quân sự Ukraine và có buổi nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục