Viết nên kỳ tích mới ở Cảng biển vinh dự 3 lần đón Bác về thăm

Bên cạnh những mất mát hy sinh cùng những thành tích đạt được, cán bộ công nhân Cảng Hải Phòng có niềm vui vô bờ bến đó là niềm vinh dự, tự hào 3 lần được đón Bác Hồ về thăm Cảng.
Viết nên kỳ tích mới ở Cảng biển vinh dự 3 lần đón Bác về thăm ảnh 1Hình ảnh tư liệu Bác Hồ về thăm Cảng Hải Phòng năm 1957. (Ảnh: TTXVN phát)

Mang trên mình sứ mệnh đặc biệt, Cảng Hải Phòng là một phần lịch sử quan trọng của thành phố Hải Phòng. Đây cũng là nơi vinh dự 3 lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm trong 9 lần Người thăm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cảng.

Minh chứng lịch sử đặc biệt

Theo cuốn Lịch sử Hải Phòng tập 2, do Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản năm 2021, giai đoạn thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất (1873-1874) đã đưa đến một hiệp ước ký giữa triều đình Huế và thực dân Pháp. Theo đó, "ngày 31/8/1874 đã chính thức hóa việc mở cửa biển Hải Phòng, đặt nền móng cho quá trình hình thành một Đô thị - Cảng biển lớn nhất Bắc Kỳ." Đây chính là dấu mốc hình thành Cảng Hải Phòng.

Không chỉ gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển của cảng biển Hải Phòng, Cảng Hải Phòng còn là một trong những nơi đầu tiên của Việt Nam hình thành giai cấp công nhân và có tổ chức Đảng.

Ông Phạm Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng cho biết, ngày 24/11/1929, những phu khuân vác làm việc tại Cảng đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm, có nước uống và chống đánh đập, giành thắng lợi. Ngày này trở thành ngày truyền thống của công nhân Cảng Hải Phòng. Ngày 28/11/1929, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại Cảng Hải Phòng thành lập.

Theo ông Phạm Hồng Minh, trong những tháng năm lịch sử hào hùng của dân tộc, bên cạnh những mất mát hy sinh cùng những thành tích đạt được, cán bộ công nhân Cảng Hải Phòng có niềm vui vô bờ bến đó là niềm vinh dự, tự hào 3 lần được đón Bác Hồ kính yêu của dân tộc, của giai cấp công nhân về thăm Cảng.

[Hải Phòng - thành phố cảng luôn đón đầu làn sóng hội nhập]

Lần thứ nhất (ngày 20/10/1946), sau khi Bác Hồ thăm chính thức nước Pháp, Người về nước bằng đường biển và đặt chân lên Bến cầu Ngự-Cảng Hải Phòng ngày nay. Nơi đây đã trở thành một trong những chứng tích lịch sử quan trọng của thành phố Hải Phòng.

Lần thứ hai (ngày 30/5/1957), Bác Hồ về thăm Cảng Hải Phòng. Bác đã lên tàu HC15, thăm nơi ăn, chốn ở, chỗ làm việc của công nhân thủy thủ, Bác ân cần nói chuyện với mọi người.

Viết nên kỳ tích mới ở Cảng biển vinh dự 3 lần đón Bác về thăm ảnh 2Khu vực Cảng Hoàng Diệu ngày nay là nơi đón Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ nhất (ngày 20/10/1946) khi Người từ Pháp về nước bằng đường biển. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Lần thứ ba (ngày 10/01/1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Hội đồng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đông đảo nhân dân Hải Phòng đón 922 kiều bào Thái Lan về nước tại Cảng Hải Phòng.

Mỗi lần được đón Bác Hồ là một sự kiện lớn trong đời sống chính trị, tinh thần của cán bộ, công nhân Cảng. Những lời dạy của Bác là kim chỉ nam cho cán bộ đảng viên, công nhân Cảng qua các thời kỳ tạo lên động lực, ý chí, sự quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, giữ gìn và phát huy truyền thống "Đoàn kết-Kiên cường-Sáng tạo" và khẳng định thương hiệu Cảng Hải Phòng như ngày hôm nay.

Kỳ tích mới trong dòng chảy lịch sử

Với lịch sử hơn 150 năm hình thành, phát triển, Cảng Hải Phòng có những đóng góp to lớn cho sự phát triển về chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố. Trước những năm 1980, đây là cảng biển lớn duy nhất ở miền Bắc. Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, tại Hải Phòng, thêm nhiều bến cảng mới được hình thành song Cảng Hải Phòng vẫn là thương hiệu hàng đầu.

Ông Phạm Hồng Minh cho biết, sản lượng hàng hóa qua Cảng của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng chiếm hơn 40% tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng tại các cảng biển của thành phố (Hải Phòng hiện có gần 50 cảng biển). Cảng Hải Phòng là đơn vị hàng đầu về bốc dỡ hàng hóa tổng hợp, chiếm 70% thị phần về loại hàng này tại khu vực phía Bắc.

Hiện Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đang triển khai xây dựng bến cảng nước sâu số 3 và số 4 tại Cảng nước sâu Lạch Huyện. Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đang đẩy nhanh tiến tộ triển khai, phấn đấu đưa vào khai thác vào quý 3, năm 2024. Khi đưa vào khai thác, cảng số 3, số 4 tiếp nhận tàu có tải trọng lớn lên tới 160.000 DWT (tương đương 13.000 teus) và sẽ đưa hàng hóa thẳng từ Việt Nam đến châu Mỹ không phải qua trung chuyển, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ 10 đến 15 ngày, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Đây là dấu mốc vô cùng quan trọng là sự khởi đầu hành trình tiến ra biển lớn, sự tiếp nối truyền thống, thương hiệu Cảng Hải Phòng.

Để giữ vững thương hiệu Cảng Hải Phòng, tập thể lãnh đạo Công ty và người lao động tại Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng không ngừng nỗ lực, nhất là trong duy trì thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới, ứng dụng thành quả của khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, hướng tới hình thành và phát triển cảng thông minh, hiện đại.

Những nỗ lực này là động lực đưa công ty vươn ra biển lớn, khẳng định vị thế của hàng hải Việt Nam trên bản đồ hàng hải thế giới. Những đóng góp to lớn của Cảng Hải Phòng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng rất nhiều danh hiệu cao quý như: Bằng có công với nước - thành tích đấu tranh cách mạng trong thời kỳ bí mật 1929-1945, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Anh hùng lực Lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Anh hùng Lao động - thành tích đặc biệt xuất sắc thời kỳ đổi mới cùng nhiều huân, huy chương khác./.

Viết nên kỳ tích mới ở Cảng biển vinh dự 3 lần đón Bác về thăm ảnh 3Tỷ lệ hàng trong container qua các cảng trực thuộc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng chiếm 40% tổng lượng hàng hóa qua các cảng nằm trên địa bàn Hải Phòng. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục