Ngày 27/11, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bảnvà Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản (FEC) đã phối hợp tổ chức Diễnđàn kinh tế Việt Nam-Nhật Bản lần thứ sáu tại thủ đô Tokyo.
Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Bùi QuangVinh đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế ổn định, lâu dài giữaViệt Nam và Nhật Bản.
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cũng thông báo với phía Nhật Bản về sự ra đời củaBan Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bảnhướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ Việt Nam chính thức ký quyết địnhthành lập tháng 8/2012 nhằm đẩy mạnh việc học hỏi kinh nghiệm và chuyển giaocông nghệ từ Nhật Bản.
Mục tiêu của chiến lược này là lựa chọn một số ngành công nghiệp Việt Nam cótiềm năng mà phía Nhật Bản sẵn sàng hợp tác để phát triển trong giai đoạn đếnnăm 2020 và xây dựng chương trình hành động cụ thể để phát triển các ngành nàyvới sự hỗ trợ của phía Nhật Bản.
Đặc biệt, hai nước đã nhất trí lựa chọn năm nhóm ngành ưu tiên hợp tác pháttriển bao gồm điện-điện tử, chế biến thực phẩm, máy nông nghiệp, đóng tàu vàcông nghiệp môi trường-tiết kiệm năng lượng. Bộ trưởng đặt kỳ vọng vào tiềm năngphát triển của ngành công nghiệp phụ trợ cũng như mô hình hợp tác công-tư (TPP)thông qua hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản.
Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, mặc dù cơ sở hạ tầng của Việt Nam còn chưađồng bộ, nguồn nhân lực lành nghề còn thiếu, nhưng môi trường đầu tư ở Việt Naman toàn cho các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam có dân số trẻ với 65 triệungười trong độ tuổi lao động, một lực lượng hùng hậu.
Để cải thiện môi trường đầu tư, Việt Nam đã, đang và sẽ thực hiện nhiều giảipháp để tháo gỡ những nút thắt của nền kinh tế, bao gồm cơ sở hạ tầng cho côngnghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu đếnnăm 2020 có 70% lao động đã qua đào tạo và sau cùng là các chính sách ưu đãi đầutư, như ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi cho công nghiệp phụ trợ.
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết Việt Nam sẽ dành các ưu đãi tốt nhất trongđiều kiện cho phép để các doanh nghiệp Nhật Bản có thể đầu tư vào các ngành ưutiên kể trên, đồng thời khẳng định trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục coiNhật Bản là đối tác ưu tiên hàng đầu trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI)và cam kết phát huy các hoạt động hợp tác nhằm tạo môi trường tốt nhất cho cácnhà đầu tư Nhật Bản, đặc biệt là vai trò của Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản.
Bộ trưởng đánh giá cao vai trò và ý nghĩa thiết thực của Diễn đàn kinh tếViệt Nam-Nhật Bản, coi đây là cơ hội để ghi nhận các ý kiến đóng góp và nguyệnvọng của các doanh nghiệp Nhật Bản đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam.
Tại Diễn đàn này, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tưĐỗ Nhất Hoàng cũng có bài thuyết trình về chính sách thu hút đầu tư từ Nhật Bảnvào Việt Nam nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp Nhật Bản tham dự diễn đàn nhữnghiểu biết cơ bản nhất về môi trường và chính sách đầu tư của Chính phủ Việt Nam.
Ngoài ra, Diễn đàn cũng có dịp lắng nghe những chia sẻ cũng như những ý kiếnđóng góp của cựu Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam Mitsuru Okada với 20 năm kinhnghiệm trong hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.
Theo ông Okada, Việt Nam là đối tác tốt của Nhật Bản trên cả ba phương diệnchính trị, kinh tế và văn hóa. Vị cựu Tổng Giám đốc này cho rằng ngành côngnghiệp phụ trợ rất cần thiết đối với Việt Nam và Việt Nam có cơ hội thu hútnhiều doanh nghiệp Nhật Bản vào lĩnh vực này. Ông hy vọng những ưu đãi cụ thể vàrõ ràng của Chính phủ Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp phụ trợphát triển.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản kéo dài bảy ngày từ ngày 24/11-1/12,tính đến ngày 27/11, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã có buổilàm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông, Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Dulịch của Nhật Bản, Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren), Tổ chứcHợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO)và một số tập đoàn lớn của Nhật Bản.
Trong những ngày tới, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh sẽ có chuyến thăm tới các địaphương của Nhật Bản như Osaka, Kobe và Nagoya, dự Diễn đàn kinh tế ViệtNam-Kansai lần thứ sáu./.
Hữu Thắng-Trường Giang/Tokyo (Vietnam+)