Vietcombank trích nợ tự động thanh toán cước viễn thông VNPT

Vietcombank trích nợ tự động thanh toán cước viễn thông VNPT

Khách hàng chỉ cần đăng ký dịch vụ một lần duy nhất, sau đó, căn cứ thông tin hóa đơn viễn thông do VNPT gửi sang, Vietcombank sẽ tự động trích nợ tài khoản để thanh toán hóa đơn của tháng đó.
Vietcombank trích nợ tự động thanh toán cước viễn thông VNPT ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: CTV)

Với mục tiêu gia tăng các tiện ích thanh toán cho khách hàng, từ ngày Vietcombank chính thức triển khai dịch vụ ủy quyền trích nợ tự động (VCB-Auto Debit) cước viễn thông VNPT.

Với dịch vụ này, khách hàng chỉ cần đăng ký dịch vụ một lần duy nhất, sau đó, định kỳ hàng tháng, căn cứ thông tin hóa đơn viễn thông do VNPT gửi sang, Vietcombank sẽ tự động trích nợ tài khoản của khách hàng để thanh toán hóa đơn của tháng đó.

Dịch vụ này áp dụng cho các loại hóa đơn viễn thông của VNPT bao gồm: Cước di động trả sau; cước điện thoại cố định; cước Internet/ADSL; cước Internet/ADSL.

[Dịch vụ khách hàng ưu tiên: Dấu ấn mới của Vietcombank]

Để sử dụng dịch vụ, khách hàng có thể dễ dàng đăng ký tại một trong những kênh: Đăng ký tại các điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc; đăng ký trên kênh ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking; đăng ký trên ứng dụng VCB-Mobile B@nking.

Đặc biệt, dịch vụ được Vietcombank cung cấp hoàn toàn miễn phí và áp dụng với tất cả các đơn vị VNPT trên toàn quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.