Vietcombank và Liên đoàn chế tạo Singapore ký kết thỏa thuận hợp tác

Vietcombank và SMF cùng phối hợp tổ chức buổi kết nối kinh doanh giữa các khách hàng thân thiết của Vietcombank với các doanh nghiệp tiềm năng tại Singapore sẽ đầu tư vào Việt Nam.
Vietcombank và Liên đoàn chế tạo Singapore ký kết thỏa thuận hợp tác ảnh 1Lãnh đạo hai bên tham gia ký kết. (Nguồn: Vietcombank)

Ngày 17/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Liên đoàn chế tạo Singapore (SMF) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Theo thỏa thuận được ký kết, Vietcombank và SMF sẽ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng hiện có của mỗi bên, mang lại lợi ích chung cho cả SMF, Vietcombank, các thành viên của SMF và khách hàng của Vietcombank.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đinh Thị Thái, Phó Tổng giám đốc Vietcombank cho biết: quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore hiện đã được nâng lên một tầm cao mới kể từ sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 21-24/3/2017.

Thương mại hai chiều giữa hai nước năm 2016 đã đạt gần 20 tỷ SGD (tương đương 14 tỷ USD), Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Singapore, còn Singapore vẫn giữ vững vị trí là 1 trong 3 quốc gia có vốn FDI đầu tư vào Việt Nam lớn nhất. Nhiều dự án của nhà đầu tư Singapore tại Việt Nam đã và đang hoạt động rất hiệu quả, đóng góp lớn vào việc tạo công ăn việc làm, tăng kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam.

[Doanh nghiệp Singapore muốn đầu tư nhiều lĩnh vực ở Thừa Thiên-Huế]

Nhận biết được tầm quan trọng của các doanh nghiệp Singapore và những thuận lợi trong quan hệ hợp tác thương mại kinh tế giữa 2 nước, Vietcombank tự hào là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam có văn phòng đại diện tại Singapore để hỗ trợ hoạt động của các định chế tài chính và doanh nghiệp tại Singapore muốn đầu tư vào Việt Nam. Tại trụ sở chính của Vietcombank, ngân hàng này cũng đã thành lập Ban khách hàng FDI chuyên phục vụ khách hàng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong đó có nhóm chuyên trách phục vụ khách hàng Singapore.

Ông Douglas Foo, Chủ tịch Liên đoàn chế tạo Singapore bày tỏ, thỏa thuận hợp tác toàn diện này sẽ hỗ trợ cho SMF trong các hoạt động ngân hàng, tài chính và thương mại từ ngân hàng hàng đầu của Việt Nam.

“Với lịch sử hoạt động từ năm 1963, Vietcombank có thể hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên SMF trong các dịch vụ: thanh toán và quản lý tiền mặt, tài trợ thương mại, tài chính doanh nghiệp, dịch vụ ngoại hối và các dịch vụ ngân hàng khác theo yêu cầu. Tôi tin tưởng rằng các doanh nghiệp thành viên SMF đều vui mừng được hợp tác với Vietcombank và có cơ hội tận dụng các dịch vụ của Vietcombank. Với đối tác tiềm lực như Vietcombank, tôi cũng tin tưởng rằng việc tham gia vào thị trường Việt Nam của các doanh nghiệp SMF sẽ có nhiều cơ hội thành công,” ông Douglas Foo nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, Vietcombank và SMF cùng phối hợp tổ chức buổi kết nối kinh doanh giữa các khách hàng thân thiết của Vietcombank với các doanh nghiệp tiềm năng tại Singapore sẽ đầu tư vào Việt Nam. Đây là cơ hội tốt để các thành viên của SMF và khách hàng của Vietcombank gặp gỡ trực tiếp, trao đổi thông tin, từ đó có thêm nhiều cơ hội để mở rộng quan hệ hợp tác, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa kênh phân phối và phát triển thị trường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.