Việt-Lào tăng cường trao đổi thông tin về tình hình HIV/AIDS

Ngày 30/9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị song phương Việt Nam-Lào về phòng, chống HIV/AIDS qua khu vực biên giới nhằm đánh giá tình hình dịch HIV/AIDS.

Ngày 30/9 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị song phương Việt Nam-Lào về phòng, chống HIV/AIDS qua khu vực biên giới do Cục phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế, Ban quản lý Dự án “Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng” phối hợp tổ chức.

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình dịch HIV/AIDS, những khó khăn, thách thức trong công tác phòng, chống HIV/AIDS của các tỉnh có chung đường biên giới giữa hai nước; rà soát và đánh giá về việc thực hiện các Biên bản ghi nhớ, các thỏa thuận đã được ký kết liên quan đến hợp tác phòng, chống HIV/AIDS qua biên giới hiện đang được thực thi giữa Việt Nam và Lào; thống nhất kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong những năm qua hoạt động buôn bán ma túy qua khu vực biên giới Việt Nam và Lào vẫn còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó giao lưu thương mại, lao động giữa người dân hai nước… là những nguyên nhân, nguy cơ lây nhiễm HIV rất cao tại khu vực biên giới hai nước. Do đó, cần có một cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trong công tác phòng, chống HIV/AIDS qua khu vực biên giới.

Để tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp phòng, chống HIV/AIDS qua khu vực biên giới giữa Việt Nam và Lào đạt kết quả tốt và bền vững, Hội nghị cho rằng, trên cơ sở chiến lược phòng, chống HIV/AIDS giữa hai nước, hai bên cần x ây dựng khung kế hoạch hợp tác phối hợp phòng, chống HIV/AIDS qua biên giới Việt Nam và Lào cho cấp quốc gia và cụ thể cho từng cặp tỉnh.

Hai bên cần tăng cường việc trao đổi thông tin về tình hình dịch HIV/AIDS, đặc biệt các yếu tố nguy cơ lây nhiễm HIV tại khu vực vùng biên hai nước.

Cơ quan phòng, chống HIV/AIDS hai nước cần nghiên cứu triển khai thí điểm một số mô hình can thiệp phòng, chống HIV/AIDS tại khu vực vùng biên giới giữa hai nước; tổ chức tổng kết đánh giá hiệu quả của mô hình, những bài học kinh nghiệm để hoàn thiện và nhân rộng các mô hình này…

Dự án Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á, được triển khai từ năm 2013-2017 tại 15 tỉnh biên giới trong đó có các tỉnh có chung đường biên giới với Lào.

Một trong những cấu phần của dự án là tăng cường cơ chế phối hợp phòng, chống HIV/AIDS vùng biên giới giữa hai nước Việt Nam-Lào, nhằm tạo ra một hệ thống điều phối thống nhất từ phía Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Lào, cũng như giữa các cặp tỉnh biên giới Việt Nam và Lào thông qua việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế hai quốc gia.

Tại Hội nghị, Cục phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế Việt Nam, Cơ quan quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS và STI của Bộ Y tế nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã ký kết Bản ghi nhớ thiết lập các nguyên tắc cơ bản cho việc hợp tác giữa hai bên nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS; giảm tác động của HIV/AIDS và tăng cường tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, điều trị và dự phòng tại các vùng biên giữa hai nước Việt Nam-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục