Vĩnh Long: Họp mặt dịp 84 năm Ngày Khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh Phật giáo Hòa Hảo nói riêng, các tôn giáo trong tỉnh Vĩnh Long nói chung luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa.
Vĩnh Long: Họp mặt dịp 84 năm Ngày Khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Chiều 3/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Họp mặt nhân kỷ niệm 84 năm Ngày Khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5/1939-18/5/2023).

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời gửi lời chúc mừng Ban Đại diện và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo trong tỉnh đón mừng Đại lễ Khai đạo an vui, hạnh phúc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh Phật giáo Hòa Hảo nói riêng, các tôn giáo trong tỉnh Vĩnh Long nói chung luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, động viên đồng bào có đạo trong tỉnh nêu cao đạo đức, thuần phong, mỹ tục, hăng hái tham gia lao động sản xuất, thực hiện tốt pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ công dân.

Bên cạnh đó, các tổ chức tôn giáo nâng cao tinh thần đoàn kết cộng đồng, tham gia tích cực trong các phong trào khuyến học, nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn..., góp phần vào công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long mong muốn thời gian tới, Phật giáo Hòa Hảo, các tôn giáo trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết-hòa hợp, với đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc” tích cực vận động đồng bào có đạo sống “Tốt đời-Đẹp đạo," đóng góp tích cực hơn nữa trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động, xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng phát triển.

Ngoài ra, các tôn giáo cần tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội không ngừng phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

[Kỷ niệm 84 năm Ngày Khai đạo Phật giáo Hòa Hảo tại Cần Thơ]

Ông Lữ Quang Ngời khẳng định lãnh đạo tỉnh cũng như các cấp, ngành sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào có đạo được tham gia sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định pháp luật; tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của Phật giáo Hòa Hảo.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tham mưu, đề xuất kịp thời cho lãnh đạo tỉnh giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Ông Nguyễn Văn Năm, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long cho biết Phật giáo Hòa Hảo luôn đồng hành với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Các việc làm từ thiện xã hội được thể hiện qua nhiều hoạt động như: xây nhà tình thương, tu sửa cầu đường, xe chuyển bệnh từ thiện... Tổng giá trị phúc lợi xã hội của Phật giáo Hòa Hảo tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt trên 20 tỷ đồng.

Thời gian tới, Phật giáo Hòa Hảo tỉnh tiếp tục hoạt động đúng giáo lý, giáo luật, hiến chương phù hợp với pháp luật; hướng dẫn đồng bào có đạo tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; đồng thời cùng với các cấp chính quyền chăm lo cho người nghèo, thực hiện công tác từ thiện xã hội ở địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục