Tuy nhiên, các nhà khoa học đứng đầu là viện sĩ Chung Nam Sơn lại khôngđồng tình với quan điểm "chứng bệnh AIDS âm tính."
Theo các nhà khoa học, những người mắc "chứng bệnh AIDS âm tính" không cóbiểu hiện triệu chứng của bệnh AIDS. Nguyên nhân gây "chứng bệnh AIDS âm tính"không chỉ là do nhân tố tâm lý "sợ bệnh AIDS" mà còn do bị nhiễm một số virus đãbiết.
Để chứng minh, các nhà khoa học đã tiến hành kiểm tra lâm sàng và mầm bệnhđối với 60 trường hợp bị nghi mắc "chứng bệnh AIDS âm tính" trên phạm vi 16 tỉnhthành của Trung Quốc.
Kết quả kiểm tra cho thấy, trong số những người bị nghi mắc "chứng bệnhAIDS âm tính" có hơn 2/3 đối tượng bị nhiễm virus EB.
Do virus EB có đặc tính truyền nhiễm cao thông qua đường nước bọt, vì thếcác nhà khoa học khuyên mọi người khi ăn uống cần sử dụng đũa bát sạch sẽ đểtránh bị nhiễm virus EB./.