Virus Schmalenberg không lây nhiễm sang người

Viện nghiên cứu vệ sinh môi trường công cộng Hà Lan cho biết chưa có bằng chứng cho thấy virus Schmalenberg có thể lây sang người.
Viện nghiên cứu vệ sinh môi trường công cộng Hà Lan cho biết, hiện vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy virus Schmalenberg có thể lây sang người.

Mới đây viện nghiên cứu này đã hoàn thành một cuộc điều tra, trong số 301 người tự nguyện tham gia nghiên cứu có 234 người đã từng tiếp xúc trong khoảng cách khá gần với loại virus này, bởi nơi họ làm việc và sinh sống rất gần với khu vực xuất hiện bệnh dịch ở gia súc do virus Schmalenberg gây ra.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành lấy mẫu máu của những người trên để kiểm tra sự hiện diện của kháng thể virus Schmalenberg, tuy nhiên kết quả cho thấy họ không phát hiện được dấu tích truyền nhiễm của loại virus Schmalenberg này.

Điều này cho thấy hiện vẫn chưa có bằng chứng chứng minh virus Schmalenberg có khả năng lây truyền sang người.

Virus Schmalenberg được đặt theo tên của làng Schmalenberg, phía Tây nước Đức vào tháng 11 năm 2011.

Hiện các nước như Hà Lan, Bỉ, Anh, Pháp, Italy và Luxembourg đã công bố có dịch.

Biểu hiện của gia súc bị bệnh này là sốt, tiêu chảy, yếu sức, sản lượng sữa kém, có khả năng gây ra các di tật bẩm sinh ở phần lớn các gia súc mới sinh./.

Thùy Linh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục