Virus Tây sông Nile đang có biểu hiện gia tăng ở Mỹ

Virus Tây sông Nile đang có biểu hiện gia tăng nghiêm trọng tại Mỹ trong những tuần qua khi có thêm hai ca tử vong do virus này.
Theo báo cáo từ Bộ Y tế và Bệnh viện bang Louisiana (Mỹ), virus chết người Tây sông Nile (West Nile) đang có biểu hiện gia tăng nghiêm trọng tại đây trong những tuần qua khi có thêm hai trường hợp tử vong do virus này.

Tuần trước, Bộ Y tế cũng đã công bố thêm 21 trường hợp lây nhiễm tại miền Nam của bang, nâng tổng số ca nhiễm virus lên 29 trường hợp, mức cao nhất kể từ năm 2006.

Trong khi đó, bang Houston cũng ghi nhận tới bảy trường hợp nhiễm virus, trường hợp lây nhiễm mới nhất là một phụ nữ sống tại phía Đông Nam bang Houston ngày 3/8.

Cùng ngày, tại hạt Dallas cũng đã báo cáo có tới 130 trường hợp nhiễm virus, trong đó có bảy ca tử vong. Kể từ đầu năm 2012, Hoa Kỳ đã báo cáo 241 trường hợp nhiễm bệnh với bốn ca tử vong. Hai bệnh nhân mới nhất được xác định tử vong do virus xâm lấn và gây tổn hại nghiêm trọng hệ thần kinh.

Tây sông Nile là loại virus chết người thường xuất hiện ở vùng ôn đới và nhiệt đới, được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1937 tại Uganda, quốc gia Đông Phi tại tiểu vùng Tây sông Nile.

Virus này chủ yếu lây nhiễm ở các loài chim, lây lan sang người do muỗi cắn. Khi bị lây nhiễm, virus này sẽ làm sưng não và tổn hại tủy sống của bệnh nhân, hủy hoại hoàn toàn hệ thần kinh khiến người bệnh tử vong nhanh chóng nếu không được điều trị kịp thời.

Các nhà khoa học cho biết có khoảng 80% các trường hợp nhiễm bệnh không bộc lộ các triệu chứng. Phương pháp điều trị cho loại bệnh này là nhập viện, truyền dịch, hỗ trợ hô hấp và phòng ngừa các nhiễm trùng thứ cấp./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục