V-League 2022: SHB Đà Nẵng và Becamex Bình Dương đặt mục tiêu cao

Năm 2022, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đặt mục tiêu quyết tâm lọt vào tốp 5 V-League, trong khi câu lạc bộ Becamex Bình Dương đặt mục tiêu cao hơn là vào tốp 3.
V-League 2022: SHB Đà Nẵng và Becamex Bình Dương đặt mục tiêu cao ảnh 1Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng (trái) cùng nhà tài trợ giới thiệu trang phục thi đấu mới của SHB Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 22/2, tại Sân vận động Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thể thao SHB Đà Nẵng tổ chức buổi họp báo thông báo kế hoạch thi đấu và mục tiêu của câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng tại mùa giải 2022; đồng thời giới thiệu trang phục thi đấu mới của đội bóng.

Ông Bùi Xuân Hòa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao SHB Đà Nẵng, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng cho biết: Mùa giải năm 2022 sắp khởi tranh, Câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng sẽ tham gia thi đấu ở 2 giải đấu cao nhất là V-League và Cúp Quốc gia. Hiện nay, đội bóng đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho mùa giải mới.

Với sự chuyển biến tích cực từ ban huấn luyện và cả lực lượng cầu thủ, sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng hoàn toàn tự tin bước vào mùa giải mới với khí thế, quyết tâm cao nhất.

Ông Bùi Xuân Hòa tin tưởng với sự tâm huyết, nỗ lực của huấn luyện viên trưởng mới của đội bóng là ông Phan Thanh Hùng cùng tập thể ban huấn luyện, sự hỗ trợ to lớn của Nhà tài trợ Ngân hàng SHB sẽ là những nhân tố tích cực mang lại một mùa giải đầy hứa hẹn cho Câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng.

Năm 2022, câu lạc bộ đặt mục tiêu quyết tâm lọt vào tốp 5 giải Bóng đá Vô địch Quốc gia và lọt vào bán kết Cúp Quốc gia.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng Nguyễn Trọng Thao cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thành phố đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch một cách tốt nhất, để thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ, với phương châm "Chủ động-thích ứng-linh hoạt" trong tình hình mới nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức bóng đá của người hâm mộ.

Tại buổi họp báo, huấn luyện viên trưởng Phan Thanh Hùng cùng đại diện Nhà tài trợ trang phục Kamito đã giới thiệu 5 bộ trang phục thi đấu mới của đội bóng với 5 màu chủ đạo là cam, xanh, trắng, đen và vàng.

[Hà Nội FC tự tin đua vô địch với HAGL, Viettel ở mùa giải mới 2022]

Trước đó, mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2021 phải đối mặt với những thách thức chưa từng có khi lần đầu tiên các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia bị dừng giữa chừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia năm 2022 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 25/2 và trận mở màn Vòng 1 diễn ra vào lúc 17 giờ giữa đội Becamex Bình Dương và Sông Lam Nghệ An trên Sân vận động Gò Đậu (Bình Dương).

Đội SHB Đà Nẵng sẽ có trận ra quân đầu tiên gặp đội Sài Gòn vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 26/2 trên sân khách tại Sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

V-League 2022: SHB Đà Nẵng và Becamex Bình Dương đặt mục tiêu cao ảnh 2Ông Bùi Xuân Hòa, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thể thao SHB Đà Nẵng, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng thông tin kế hoạch thi đấu, muc tiêu mùa giải mới của đội bóng SHB Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Cũng trong ngày 22/2, câu lạc bộ bóng đá Becamex Bình Dương đã làm lễ xuất quân sẵn sàng tranh giải V-League 2022.

Sau hơn 3 tháng chuẩn bị cho mùa giải mới, câu lạc bộ bóng đá Becamex Bình Dương đã hoàn thành 100% quá trình chuẩn bị cho V-League và Cúp Quốc gia 2022.

Mùa giải này, huấn luyện viên Đặng Trần Chỉnh đã đăng ký 32 cầu thủ đã qua kiểm tra y tế tất cả chân sút Bình Dương đều khỏe mạnh, không có ca dương tính với SARS-CoV-2 và sẵn sàng "chinh chiến" ở hai mặt trận chính V-League và giải Cup Quốc gia 2022.

Tổng Giám đốc Công ty Câu lạc bộ bóng đá Becamex Bình Dương Lê Hồng Cường chia sẻ: “Mùa giải mới 2022, đội hình Becamex Bình Dương  được kết hợp giữa kinh nghiệm của các cầu thủ quốc gia như Tiến Linh, Trọng Huy, Tô Văn Vũ với lực lượng trẻ gồm những gương mặt lần đầu được thi đấu tại V.League 2022."

"Sau quá trình chuẩn bị khá kỹ lưỡng, tham dự hai giải đấu giao hữu với thành tích khá ấn tượng. Đến lúc này, Becamex Bình Dương đã hoàn thành chuẩn bị cho mùa giải mới. “Mục tiêu của Becamex Bình Dương tranh vị trí trong tốp 3 V-League 2022,” ông Cường cho biết.

Tại buổi lễ, Câu lạc bộ Becamex Bình Dương cũng đã ra mắt trang phục thi đấu ở mùa giải 2022. Theo đó, đây là mùa giải thứ 4 liên tiếp Công ty Midomax với thương hiệu thể thao Kamito tiếp tục là đơn vị tài trợ trang phục thi đấu và tập luyện cho đội bóng đất Thủ. Tương tự như năm 2021, hai màu áo chính của Becamex Bình Dương có gam màu tím (sân nhà) và màu trắng (sân khách).

Theo huấn luyện viên Đặng Trần Chỉnh vào chiều 25/2 tới đây, Becamex Bình Dương sẽ có trận đấu đầu tiên tại V-League 2022 tiếp Sông Lam Nghệ An trên sân nhà Gò Đậu. Đây là trận đấu dự báo đầy khó khăn ngay từ đầu mùa giải bởi lực lượng của đội bóng xứ Nghệ được bổ sung lực lượng khá dồi dào.

Về đội bóng Đất Thủ với mục tiêu sử dụng những cầu thủ trẻ từ lò đào tạo của chính Câu lạc bộ. Những mùa giải vừa qua, những cái tên như Tiến Linh, Dũ Đạt, Tống Anh Tỷ, Trọng Huy dù còn rất trẻ nhưng đã được đôn lên đội 1 và đã trở thành trụ cột chính không thể thiếu của đội chủ sân Gò Đậu. Thậm chí, tiền đạo Tiến Linh được trao băng đội trưởng được kỳ vọng chân chút chủ lực  đáng xem nhất trong mùa giải mới 2022 sau khi vừa giành quả bóng Đồng 2021.

“Năm nay, Becamex Bình Dương bổ sung 5 tân binh (2 nội binh và 3 cầu thủ ngoại). Thành phần đội còn lại là những gương mặt mới là những viên ngọc thô do chính Bình Dương đào tạo, bồi dưỡng suốt thời gian qua, giờ đã đến lúc họ được trao cơ hội để thể hiện mình ở sân chơi V.League. Trao cơ hội cho những gương mặt trẻ là người địa phương, chúng tôi hy vọng, khí chất địa phương đã có trong đội, các em thi đấu tốt, đông đảo người hâm mộ sẽ đến để cổ vũ cho Bình Dương trên sân nhà cũng như sân khách. Xu thế đào tạo trẻ và trao cơ hội cho cầu thủ trẻ đang được nhiều đội bóng thực hiện. Đó chính là hướng đi đúng của tương lai bóng đá Việt Nam,” huấn luyện viên Đặng Trần Chỉnh đánh giá.

Các gương mặt trẻ được kỳ vọng tỏa sáng như Tự Nhân, Trung Hậu, Minh Khoa, Văn Bin và Hoàng Bảo phần nào đã khẳng định được chuyên môn, chiếm được lòng tin của Ban huấn luyện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục