Đàm phán về Ukraine chưa đạt các thỏa thuận then chốt
Số phận các vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine và quy chế tương lai của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện do lực lượng Nga kiểm soát, là những “vấn đề nhạy cảm” chưa được giải quyết.
Số phận các vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine và quy chế tương lai của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện do lực lượng Nga kiểm soát, là những “vấn đề nhạy cảm” chưa được giải quyết.
Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.
Hội nghị An ninh Munich năm nay diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ – châu Âu chịu nhiều sức ép, đặc biệt kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025.
Cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại UAE trong tuần này, tuy nhiên, không rõ định dạng đàm phán cũng như liệu giới chức Ukraine và Nga có đàm phán trực tiếp hay không.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một số hệ thống phòng không do các đồng minh phương Tây cung cấp đã rơi vào tình trạng cạn kiệt đạn dược nhưng tình trạng này đã được khắc phục.
Tổng thống Zelensky đề xuất bổ nhiệm Phó Thủ tướng thứ nhất Mykhailo Fedorov làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này, đồng thời ca ngợi năng lực của ông trong việc phát triển UAV và thúc đẩy số hóa.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng mọi thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga cần có chữ ký của Ukraine, Nga, Mỹ và châu Âu, trong bối cảnh đa số người dân Ukraine ủng hộ đàm phán hòa bình.
Nhà lãnh đạo Ukraine viết trên mạng xã hội: “Chúng tôi đã bàn thảo một số chi tiết mang tính thực chất của công việc đang diễn ra… Có những ý tưởng tốt có thể hướng tới một kết quả chung."
Phát biểu ngày 22/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các dự thảo đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra “khá vững chắc” và đáp ứng gần 90% yêu cầu của Kiev.
Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng điều quan trọng với Ukraine là một nền hòa bình xứng đáng. Theo đó, Kiev sẽ tiếp tục các biện pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột.
Theo nội dung dự luật, việc tổ chức bầu cử của Ukraine sẽ diễn ra trong vòng 60 ngày, tương tự như quy trình bầu cử Tổng thống sớm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng người dân Ukraine, ngoại trừ Tổng thống Volodymyr Zelensky, đều mong muốn đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.
Ngày 10/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo ông đã có cuộc trao đổi trực tuyến “hiệu quả” với phía Mỹ về kế hoạch tái thiết Ukraine và phục hồi kinh tế sau xung đột.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ được Thủ tướng Anh Keir Starmer tiếp đón, cùng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, để thảo luận về tiến trình đàm phán.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định bất kỳ kế hoạch chấm dứt giao tranh nào giữa Nga và Ukraine cũng đều “chỉ có thể được hoàn tất” với sự tham gia của Kiev và các cường quốc châu Âu.
Ukraine ký thỏa thuận mua tới 100 máy bay Rafale và hệ thống quốc phòng mới từ Pháp, mở ra bước tiến lớn trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
EC hy vọng Ukraine sẽ đáp ứng các điều kiện để mở ba cụm đàm phán còn lại, và Ủy ban đang nỗ lực bảo đảm Hội đồng (châu Âu) có thể xúc tiến việc mở toàn bộ các cụm đàm phán trước khi kết thúc năm nay.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/10 tuyên bố tin tức về việc Washington cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga là sai sự thật.
Tổng thống Mỹ Trump thúc giục người đồng cấp Ukraine Zelenskiy chấp nhận điều kiện của Nga, bao gồm nhượng vùng Donbass, nhằm kết thúc xung đột, song Kiev đề xuất “đóng băng” chiến tuyến hiện tại.
Tại cuộc gặp bên lề Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị người đồng cấp Mỹ Donald Trump cung cấp tên lửa Tomahawk.